Ths.Bs Lâm Huyền Trang: Đam mê kiến tạo những nụ cười hạnh phúc
Y tế - Ngày đăng : 13:48, 27/02/2023

Từ khi tốt nghiệp thạc sĩ Nha khoa, Đại học Y Hà Nội, Ths.Bs Lâm Huyền Trang đã cống hiến hơn 10 năm trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ và trở thành Giám đốc chuyên môn tại Nha khoa Gia Đình.
Tận tâm, thân thiện, cởi mở, đam mê với nghề sóc và làm đẹp nụ cười cho mọi người, chị không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng tay nghề.
Chị cho rằng, để có cái nhìn toàn diện, trực quan và tinh tế về hàm răng của bệnh nhân làm sao cho phù hợp trong tổng thể trên khuôn mặt, màu da, độ tuổi, giới tính cũng như nét tính cách của bệnh nhân là điều không dễ dàng.

Bác sĩ Trang cho biết, một người trưởng thành sẽ có 32 chiếc răng, ngoại trừ 4 chiếc răng khôn có thể nhổ bỏ nếu gây đau nhức, ảnh hưởng tới các răng bên cạnh mà không cần phục hình lại thì 28 chiếc răng còn lại đều rất quan trọng. Hậu quả của việc mất răng và không phục hình sớm gồm:
Lực nhai giảm sút: Mất răng khiến việc ăn nhai, cắn thức ăn trở nên khó khăn, dẫn đến sự hạn chế trong việc hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa.
Tiêu xương hàm: Mật độ xương hàm được duy trì bởi sự kích thích khi xuất hiện lực nhai. Khi răng bị mất, lực tác động không còn, xương hàm sẽ bị tiêu dần. Tiêu xương hàm lâu năm nếu muốn hồi phục buộc phải tiến hành ghép xương.
Lão hoá sớm: Khi xảy ra quá trình tiêu xương hàm, hai má sẽ hóp vào, da mặt chảy xệ làm xuất hiện nếp nhăn.

Ảnh hưởng đến các răng xung quanh: Khi răng mất đi, răng kế cận mất đi lực nâng đỡ, gây cản trở hoạt động nhai, lâu ngày gây rối loạn thái dương hàm, mỏi hàm, mỏi cơ cổ, nghiến răng… Các răng cửa cũng phải chịu lực nhai, lâu ngày sẽ bị chìa ra phía trước, ảnh hưởng đến thẩm mỹ.
Đối với việc mất răng cửa sẽ dẫn đến phát âm không chính xác, nói ngọng hoặc nói ra hơi gió.
Mất răng gây đau đầu: Mất răng khiến các răng còn lại bị di chuyển, xô lệch, lực nhai tác động lên các răng một cách bất thường, ảnh hưởng đến dây thần kinh kết nối hai xương hàm. Gây khó khăn trong việc vệ sinh răng miệng, xương ổ răng bị sụt thấp kéo theo tình trạng tụt nướu, ảnh hưởng đến sở thích ăn uống…
Chính vì vậy,Ths.Bs Lâm Huyền Trang khuyên bệnh nhân trước khi thăm khám, nên tìm hiểu kỹ dịch vụ các cơ sở khám chữa bệnh vì sức khỏe của mình và những người thân trong gia đình.