TAND TP.Thuận An: Nhân rộng mô hình Bản tin pháp luật

Tòa án với công dân - Ngày đăng : 11:25, 08/11/2022

BVCL - Nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Chi đoàn TAND TP.Thuận An đã thực hiện Bản tin pháp luật thường niên, nội dung chủ yếu giải đáp một số vấn đề pháp luật hình sự đang được dư luận quan tâm, đặc biệt là giới trẻ.

Những năm gần đây, tình hình tội phạm ở TP.Thuận An ngày càng diễn ra phức tạp và có dấu hiệu tăng nhanh về số lượng, lẫn hình thức, thủ đoạn hoạt động. Trong đó người phạm tội đang ở độ tuổi thanh niên (từ 18 đến 35) chiếm tỷ lệ cao (khoảng 50-60%). Thực tế đó cho thấy nhận thức pháp luật của bộ phận không nhỏ thanh niên còn hạn chế. Do vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên nói chung, thanh niên công nhân nói riêng là rất cần thiết, đặc biệt là ở địa phương phát triển công nghiệp như Bình Dương.

1-25-.jpg
Chi đoàn TAND TP.Thuận An là đơn vị tích cực trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thời gian qua.

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Chi đoàn TAND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã thực hiện Bản tin pháp luật, giải đáp một số vấn đề pháp luật hình sự đang được dư luận quan tâm. Chương trình diễn ra bằng hình thức hỏi - đáp, xung quanh các vấn đề đang được dư luận quan tâm như: Hành vi mâu thuẫn dẫn đến gây thương tích, xúc phạm nhau trên mạng xã hội, đặt mua giấy tờ giả để xin việc...

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Chi đoàn TAND TP.Thuận An đã tổng hợp nội dung dựng thành các clip đăng tải trên đa nền tảng như: Youtube, Facebook, Zalo nhằm đổi mới hoạt động tuyên truyền pháp luật, gần gũi với thế hệ trẻ. Sản phẩm là sự cố gắng, nỗ lực, mang tính sáng tạo, đột phá trong công tác tuyên truyền, phổ biến nằm trong định hướng cải cách tư pháp của tập thể TAND TP.Thuận An nói riêng, TAND tỉnh Bình Dương nói chung.

Huỳnh Sang