Quảng Nam: Kỷ luật Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Hội An

Vấn đề và Sự kiện - Ngày đăng : 08:33, 14/09/2022

BVCL - Ông Phạm Văn Điểu - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An, Quảng Nam - bị kỷ luật bằng hình thức cách chức chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 13/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An (Quảng Nam) cho biết, vừa quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Điểu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP Hội An bằng hình thức cách chức Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Với vai trò Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP.Hội An, ông Phạm Văn Điểu đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; không tổ chức sinh hoạt chi ủy định kỳ hằng tháng trong nhiều năm liền, dẫn đến đánh mất vai trò lãnh đạo của tập thể chi ủy trong thời gian dài.

ong-dieu-2-16631135129141778132165.jpg
Cuối năm ngoái, ông Phạm Văn Điểu bị bắt tạm giam về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: VOV.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ông Điểu đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, dẫn đến vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu công trình kè sinh thái Cẩm Kim (giai đoạn 2), bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cùng với một nhân viên cấp dưới.

Ban Thường vụ Thành ủy Hội An cũng quyết định thi hành kỷ luật Chi ủy Ban Quản lý dự án và quỹ đất thành phố Hội An nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức cảnh cáo. Ban Thường vụ Thành ủy Hội An cho rằng, những vi phạm trên xuất phát từ việc Chi ủy Ban Quản lý dự án và quỹ đất thành phố Hội An không chấp hành nghiêm các quy định về sinh hoạt đảng, tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình giảm sút, có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với đơn vị.

Trước đó, tháng 12/2021, ông Phạm Văn Điểu bị bắt tạm giam về hành vi "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan điều tra cũng vào cuộc làm rõ những sai phạm liên quan đến việc lập hồ sơ mời thầu gây thất thoát ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Được biết, những vi phạm trong công tác tổ chức đấu thầu các dự án tại thành phố Hội An nằm trong quá trình mở rộng vụ án "vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến ông Trần Thanh Dũng (sinh năm 1983), trú tại thành phố Tam Kỳ.

Trần Thanh Dũng bị bắt trước đó vì tội "vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Dũng quản lý 3 công ty, trong đó 1 công ty chuyên về tư vấn mời thầu là Công ty Tư vấn xây dựng Trường Phát và 2 công ty chuyên về thi công là Công ty Cổ phần Tư vấn - Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An, Công ty xây dựng Đại Lộc.

T. Trang