Thời tiết ngày 5/11: Miền Bắc ngày nắng, nền nhiệt tăng nhẹ

Showbiz - Ngày đăng : 08:46, 05/11/2021

BVCL - Dự báo thời tiết ngày 5/11, các tỉnh miền Bắc sáng sớm sương mù, ngày nắng, nền nhiệt tăng nhẹ so với hôm qua, có nơi lên tới 32 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (5/11), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất lên đến 32 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

mien-bac-troi-nang-06185114.jpg
Thời tiết ngày 5/11: Miền Bắc ngày nắng, nền nhiệt tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Ngoài ra, triều cường ở các tỉnh Đông Nam Bộ dự kiến kéo dài đến hết 9/11. Đô thị lớn như TP.HCM khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Mực nước cao nhất xuất hiện trong khoảng từ 0-5h và 14-19h.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/11:

Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C. 

Đông Bắc Bộ sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

T. Trang