Sẽ tịch thu, đấu giá dàn siêu xe trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Tin tức - Ngày đăng : 14:20, 07/10/2021

BVCL - Cơ quan công an đang tạm giữ, niêm phong 13 xe ô tô, trong đó có nhiều xe hạng sang như: Mercedes Benz, Porsche.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để tịch thu, bán đấu giá lô xe ô tô hạng sang là tang vật trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng vừa bị cơ quan này thu giữ.

photo-1-16332684609751038136113-16335804056611673852531.jpg
Triệt phá đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng tại Hà Nội, thu giữ nhiều "siêu xe" (Ảnh: ANTĐ)

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ, niêm phong 13 xe ô tô trong đó có nhiều xe hạng sang như: Mercedes Benz, Porsche trị giá vài tỷ, thậm chí có xe trị giá hơn chục tỷ đồng được các đối tượng mua chưa kịp đăng ký.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hầu hết số tài sản này là vật chứng tài sản được các đối tượng mua từ nguồn thu nhập bất chính do đánh bạc mà có. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, để ra quyết định tịch thu bán đấu giá nộp ngân sách Nhà nước, theo Điều 106 - Bộ luật hình sự. Đến nay, công an quận Nam Từ Liêm cũng đã phong tỏa, thu giữ hơn 20 tỷ đồng cùng nhiều bất động sản và cổ phiếu được nhóm cầm đầu đường dây đánh bạc này rửa tiền.

Trước đó, chiều 3/10, trao đổi với phóng viên, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, CATP Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây đánh bạc liên tỉnh lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Theo cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây này đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính trong thời gian dài.

xe-sang1-16335811576131608074954.png

Bằng hình thức tổ chức game bài Tài Xỉu, tiến lên miền nam, pocker, qua 2 cổng trò chơi là SUMVIP và VUACLUB, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản người chơi với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Các máy chủ game bài đều được đặt ở nước ngoài. Thông thường, các đối tượng sẽ thu lời từ 2 - 3% đối với mỗi ván cược game bài.

Khi người chơi là khách VIP, có máu đỏ đen, ăn thua với giá trị lớn, các đối tượng sẽ tạo một robot để đánh bài với người chơi, nhưng thực chất sẽ can thiệp thắng thua theo tỷ lệ 4-6 hoặc 3-7 mà phần thua đều thuộc về các con bạc. Hầu hết số tiền trục lợi từ hành vi đánh bạc đều được đổi sang hình thức nạp thẻ điện thoại, thanh toán qua ví điện tử và mua bán siêu xe, bất động sản có giá trị. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính hơn 1.500 tỷ đồng.

T.A t/h