Ổ dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có thể lên đến 500 ca

Y tế - Ngày đăng : 10:41, 02/06/2021

BVCL - Theo báo cáo của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh, Thành phố có 538 trường hợp mắc bệnh được phát hiện trên địa bàn. Trong đó, 336 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 198 trường hợp nhập cảnh, 4 trường hợp lây trong khu cách ly.
a.jpg
Ảnh minh họa.

Ngày 1/6, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình họp với UBND TP.HCM về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Đến nay, đã có 266 trường hợp điều trị khỏi bệnh, còn 272 ca bệnh đang điều trị. Trong đó, 208 ca được phát hiện từ ngày 27/4 đến nay, với 1 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại Hà Nam (phát hiện ngày 29/4), 2 bệnh nhân từ ổ dịch trong một công ty ở Quận 3 (phát hiện ngày 18/5), 5 ca bệnh từ ổ dịch tại quán bánh canh ở Quận 3 (phát hiện ngày 21/5), 200 bệnh nhân thuộc ổ dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (phát hiện ngày 26/5).

Trong các ổ dịch nói trên, 3 ổ dịch đã được kiểm soát, từ ngày 25/5 đến nay không ghi nhận thêm người mắc bệnh. Riêng ổ dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, theo ông Bỉnh, sẽ tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca mới, dự đoán lên đến khoảng 500 ca trong những ngày tới.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, hiện Thành phố đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Về việc xử lý ổ dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, ông Nguyễn Thành Phong cho biết đã cử Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức ngay trong chiều nay (1/6) họp với quận Gò Vấp để chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh sau khi thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn quận theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Hiện Thành phố đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, trong đó tập trung lấy mẫu ở các tổ bầu cử có thành viên nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đi bầu và lấy mẫu toàn bộ người dân quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc (Quận 12). Ngày hôm qua (31/5), tổng số mẫu được lấy để xét nghiệm đạt gần 80.000 mẫu. Trong những ngày tới, xác định các khu công nghiệp, khu chế xuất tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Thành phố ưu tiên lấy mẫu cho công nhân trong các doanh nghiệp.

UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức cho các doanh nghiệp ký cam kết thực hiện đúng bộ tiêu chí phòng chống dịch áp dụng cho doanh nghiệp. Thành phố sẽ kiên quyết xử nghiêm những doanh nghiệp không đảm bảo an toàn.

Về vấn đề vaccine, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Thành phố có nhu cầu tiêm chủng rất lớn cho người dân, nhất là cho những người có nguy cơ cao và kiến nghị Chính phủ có cơ chế để Thành phố, các tổ chức và doanh nghiệp tham gia nhập vaccine.

Thành phố đang chuẩn bị triển khai gói hỗ trợ thứ 2 nhằm hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi đợt dịch lần này, nhất là những người làm việc trong ngành dịch vụ, công nhân bị mất việc làm,…

Ánh Ngọc