Đắk Lắk: Sập tường lò gạch khiến 3 cháu nhỏ thương vong

Vấn đề và Sự kiện - Ngày đăng : 09:11, 19/05/2021

BVCL - Bế em ra khu vực lò gạch chơi, không may bị bức tường lò gạch đổ đè trúng người khiến bé gái 8 tháng tuổi thiệt mạng, 2 bé còn lại bị thương nặng.

Ngày 19/5, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ tường lò gạch đổ xuống, khiến 1 cháu tử vong và 2 cháu bé khác bị thương.

sap-tuong-17472340.jpeg
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm thi thể cháu G.N. (8 tháng tuổi)

Trước đó, chiều ngày 18/5, tại khu lò gạch ở xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, tỉnh Lắk có 3 cháu bé người địa phương đang chơi thì bất ngờ bị 1 bức tường của khu lò gạch này đổ ụp xuống người.

Phát hiện sự việc, các công nhân đang làm việc trong lò gạch khẩn trương bốc dỡ gạch, đưa các nạn nhân đến BV Đa khoa huyện Krông Pắk cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu G.N. (8 tháng tuổi) đã tử vong, thi thể nạn nhân được bàn giao về gia đình sau đó.

Còn 2 cháu còn lại là D.M. (SN 2014) và D.H. (SN 2016) bị thương nặng được chuyển lên BV Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp tục điều trị.

Hiện, cơ quan chức năng huyện Krông Pắk đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tào Đạt (T/h)