Bình Định: Doanh nghiệp “vượt mặt” UBND tỉnh, tự ý bán đất thu lợi trái quy định
Theo dấu đơn thư - Ngày đăng : 19:20, 08/04/2021

Hàng ngàn khối đất bị thất thoát?
Tháng 9/ 2019, UBND tỉnh Bình Định cấp giấy phép cho Công ty TNHH Vận tải – Thương mại Thanh Tâm (Công ty Thanh Tâm) khai thác đất làm vật liệu san lấp tại xã Tây An (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Diện tích khai thác đất là 4,2ha, công suất khai thác 80.000m3 đất/năm, thời hạn trong vòng 3 năm.
Trong giấy phép, UBND tỉnh Bình Định quy định mục đích khai thác đất “phục vụ thi công xây dựng một số công trình tại xã Tây An giai đoạn năm 2019-2021, theo Hợp đồng nguyên tắc số 50/HĐNT-MB ngày 25/3/2019 được ký kết giữa Công ty Thanh Tâm và UBND xã Tây An”.

Thế nhưng, trong thời gian dài, Công ty Thanh Tâm đã “phớt lờ” quy định, “vượt mặt” chính quyền và cơ quan chức năng, tự ý bán đất cho các doanh nghiệp khác, không đúng với quy định giấy phép.
Hơn 1 tuần theo dõi, phóng viên ghi nhận hàng loạt xe ben cỡ lớn, xe “hổ vồ”… ồ ạt kéo về mỏ đất của Công ty Thanh Tâm, tự do vận chuyển đất rời khỏi xã Tây An, di chuyển về thi công nhiều công trình khác nhau trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Phóng viên phải rất vất vả mới vượt qua được nhiều ánh mắt của người cảnh giới, trực tiếp “mục sở thị” khu vực mỏ đất của Công ty Thanh Tâm.
Tại hiện trường, 2 máy múc đang gầm rú hoạt động liên tục, múc đất đổ lên xe tải ben, hàng chục lượt xe tải ồ ạt kéo nhau về điểm khai thác gây náo loạn của 1 vùng.
Tại khu vực này, xuất hiện những mảng đồi đất vàng quạch, bị đào khoét nham nhở, nhiều diện tích cây cối… bị xóa sổ. Hàng ngàn khối đất đã được Công ty Thanh Tâm khai thác sai phép, bán cho doanh nghiệp từ nơi khác đến chở đi, để thu lợi không đúng mục đích.
Đình chỉ, đề nghị tỉnh thu hồi
Điều khá đặc biệt, trong suốt quá trình theo dõi đoàn xe lấy đất, các xe tải chở đất vi phạm quy định, lại di chuyển rất ngang nhiên rời khỏi địa phận xã Tây An mà không bị bất cứ lực lượng chức năng nào cấm cản, xử lý.
Người dân địa phương bức xúc phản ánh, khối lượng đất rất lớn được doanh nghiệp khai thác rồi bán khắp nơi nhưng chính quyền không xử lý được, tài nguyên bị thất thoát trầm trọng. Ngoài ra, xe chở đất quá tải, đường sá cũng bị nứt, hư hỏng do xe ra vào liên tục, khiến người dân lo sợ nơm nớp.

Ông Phan Chí Hùng – Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết, vừa rồi UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra xử lý đối với mỏ đất được UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác cho Công ty Thanh Tâm (tại xã Tây An).
“Tất cả mỏ đất được cấp phép trên địa bàn phải khai thác phục vụ đúng mục đích theo giấy phép. Cấp phép thi công công trình nào thì khai thác phục vụ công trình đấy, không thể chở đất ra khỏi địa bàn được”, ông Hùng nói.
Khi phóng viên cung cấp thông tin Công ty Thanh Tâm khai thác đất bán ra ngoài địa bàn trái quy định, vị Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn tỏ ra khá bất ngờ và khẳng định: “Tôi sẽ cho kiểm tra xử lý ngay, nếu doanh nghiệp sai phải chịu trách nhiệm trước quy định pháp luật, không thể để như vậy được”.
Tiếp tục liên lạc với ông Lê Văn Tùng – Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Định thì ông Tùng bận họp và đề nghị phóng viên thông tin trực tiếp cho ông Trương Bá Vinh - Trưởng phòng Tài nguyên - Khoáng sản (Sở TNMT tỉnh Bình Định) để có cơ sở xử lý.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Bá Vinh cho biết: “Việc khai thác đất không đúng mục đích theo giấy phép, sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản). Tùy theo mức độ, xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động hoặc đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép”.
Sở TNMT tỉnh Bình Định cho biết, sẽ cử lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra việc khai thác đất của Công ty Thanh Tâm, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, khi phát hiện sai phạm.
Báo Công Lý sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.