WHO cảnh báo bùng phát làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 tại châu Âu vào đầu năm 2021

Thế giới - Ngày đăng : 19:04, 23/11/2020

BVCL - WHO cho rằng, châu Âu nói chung đang có cách phản ứng "không hoàn chỉnh" với dịch COVID-19, làm gia tăng nguy cơ dịch bùng phát lần thứ 3.

Hồi chuông cảnh báo đang được gióng lên ở châu Âu khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 có khả năng xảy ra trên lục địa này trong bối cảnh số ca mắc mới tăng cao kỷ lục ở nhiều quốc gia. Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ có tổng cộng hàng chục nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày.

1000-1606083431655986597360.jpeg

Số ca mắc mới tăng cao kỷ lục ở nhiều quốc gia châu Âu. (Ảnh: AP)

Trong lúc đợt dịch COVID-19 thứ hai tấn công mạnh trên toàn thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo châu Âu về làn sóng lây nhiễm thứ 3 vào đầu năm 2021. Ông David Nabarro, đặc phái viên về COVID-19 của WHO, cho biết, các nước châu Âu đã bỏ lỡ việc xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng phòng chống dịch COVID-19 cần thiết trong những tháng mùa hè sau khi kiểm soát được làn sóng dịch bệnh đầu tiên. Hiện nay, châu Âu đang ở trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ 2. Nếu không xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết, các nước tại châu lục này sẽ hứng chịu làn sóng thứ 3 vào đầu năm 2021.

WHO cảnh báo bùng phát làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 tại châu Âu vào đầu năm 2021 - Ảnh 2.

Đợt dịch COVID-19 thứ hai hoành hành tại châu Âu. (Ảnh: AP)

Châu Âu chiếm 28% số ca mắc COVID-19 và 26% trường hợp tử vong trên toàn cầu. Anh là quốc gia có số người tử vong do virus SARS-CoV-2 cao nhất ở châu Âu với hơn 54.000 trường hợp trong tổng số 1,4 triệu ca mắc bệnh. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nhiều người bắt đầu lo lắng về những tác động xã hội và kinh tế do việc áp đặt các lệnh hạn chế và đóng cửa trong kỳ nghỉ lễ này.

WHO cảnh báo bùng phát làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 tại châu Âu vào đầu năm 2021 - Ảnh 3.

Nhiều nước châu Âu dã phải phải áp đặt lệnh phong tỏa lần 2. (Ảnh: AP)

Virus SARS-CoV-2 đã lây nhiễm cho hơn 55 triệu người trên thế giới, khiến trên 1,3 triệu người tử vong. Mỹ đang dẫn đầu thế giới về số ca mắc và tử vong do COVID-19 với hơn 12,5 triệu trường hợp nhiễm bệnh và trên 262.000 người thiệt mạng. Mặc dù vậy, nhiều người dân Mỹ vẫn đi du lịch trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn bất chấp cảnh báo nên ở trong nhà của giới chức y tế.

T.A t/h