Hàng loạt tuyến đường sạt lở do mưa lũ

Đời sống - Ngày đăng : 06:38, 26/10/2020

Ngành giao thông đang gia cố nhiều đoạn quốc lộ qua miền Trung bị sạt lở, sụt trượt do mưa lũ với chi phí khoảng 350 tỷ đồng.

Quốc lộ 12A đoạn Khe Ve đến cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) bị lún sụt nền đường từ ngày 19/10. Khoảng 450 m đường đã bị trồi sụt, nứt vỡ toàn bộ và 100 m đường bị tụt xuống suối.

Quốc lộ 12A đoạn Khe Ve đến cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) bị lún sụt nền đường từ ngày 19/10. Khoảng 450 m đường đã bị trồi sụt, nứt vỡ toàn bộ và 100 m đường bị tụt xuống suối.

Nguyên nhân lún sụt trên quốc lộ 12 là do mưa lớn, một quả đồi với khối lượng gần một triệu m3 đất đã sạt, một phần lấp kín mặt quốc lộ và làm hỏng đường. Đơn vị quản lý đã lên kế hoạch làm đường tạm trong khoảng 15 ngày để thông xe tuyến này.

Nguyên nhân lún sụt trên quốc lộ 12 là do mưa lớn, một quả đồi với khối lượng gần một triệu m3 đất đã sạt, một phần lấp kín mặt quốc lộ và làm hỏng đường. Đơn vị quản lý đã lên kế hoạch làm đường tạm trong khoảng 15 ngày để thông xe tuyến này.

Một đoạn đường tại km 50+200 quốc lộ 9 tỉnh Quảng Trị bị sạt lở ta luy âm (mái ta luy dưới nền đường).

Một đoạn đường tại km 50+200 quốc lộ 9 tỉnh Quảng Trị bị sạt lở ta luy âm (mái ta luy dưới nền đường).

Trên quốc lộ 9 qua tỉnh Quảng Trị còn nhiều điểm sạt lở khác, phương tiện không thể lưu thông.

Trên quốc lộ 9 qua tỉnh Quảng Trị còn nhiều điểm sạt lở khác, phương tiện không thể lưu thông.

Sạt lở đường đầu cầu Tà Lềnh tại km 257+656 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua tỉnh Quảng Trị.

Sạt lở đường đầu cầu Tà Lềnh tại km 257+656 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua tỉnh Quảng Trị.

Một quả đồi bị xói lở, đất đá sạt trên cả hai mái ta luy đường tại km 75+170 quốc lộ 49 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một quả đồi bị xói lở, đất đá sạt trên cả hai mái ta luy đường tại km 75+170 quốc lộ 49 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên quốc lộ 49 qua Thừa Thiên Huế có nhiều điểm sạt nên đơn vị quản lý phải ngăn phương tiện qua lại.

Trên quốc lộ 49 qua Thừa Thiên Huế có nhiều điểm sạt nên đơn vị quản lý phải ngăn phương tiện qua lại.

Đất đá tràn xuống lấp kín mặt đường tại km 375+950 đường Hồ Chí Minh qua Thừa Thiên Huế.

Đất đá tràn xuống lấp kín mặt đường tại km 375+950 đường Hồ Chí Minh qua Thừa Thiên Huế.

Các đơn vị thi công đang huy động xe thiết bị san gạt đất đá để thông đường tại km 375+950 đường Hồ Chí Minh.

Hai hôm nay, thời tiết các tỉnh miền Trung đã nắng, song đất đã ngậm nước nên khối lượng sụt lở đang diễn biến phức tạp, công tác tiếp cận và xử lý gặp khó khăn.

Các đơn vị thi công đang huy động xe thiết bị san gạt đất đá để thông đường tại km 375+950 đường Hồ Chí Minh.

Hai hôm nay, thời tiết các tỉnh miền Trung đã nắng, song đất đã ngậm nước nên khối lượng sụt lở đang diễn biến phức tạp, công tác tiếp cận và xử lý gặp khó khăn.

Đoạn đường tại km 74+415 quốc lộ 49 qua tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở ta luy âm.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tổng thiệt hại do mưa lũ và chi phí khắc phục các tuyến đường ở miền Trung khoảng 350 tỷ đồng. Hiện ngành giao thông bảo đảm kinh phí sửa chữa bước một khoảng 200 tỷ đồng. Đến nay, phần lớn điểm sạt lở đã được thông một làn xe, lực lượng chức năng đang phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất.

Đoạn đường tại km 74+415 quốc lộ 49 qua tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở ta luy âm.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tổng thiệt hại do mưa lũ và chi phí khắc phục các tuyến đường ở miền Trung khoảng 350 tỷ đồng. Hiện ngành giao thông bảo đảm kinh phí sửa chữa bước một khoảng 200 tỷ đồng. Đến nay, phần lớn điểm sạt lở đã được thông một làn xe, lực lượng chức năng đang phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất.

Một điểm sạt lở ta luy âm tại km 374+900 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ 17 đến 20/10, các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm. Mưa to khiều tuyến đường ngập nước từ 0,5 cm đến 2 m, đường qua miền núi bị sạt trượt, giao thông ách tắc.

Một điểm sạt lở ta luy âm tại km 374+900 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ 17 đến 20/10, các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm. Mưa to khiều tuyến đường ngập nước từ 0,5 cm đến 2 m, đường qua miền núi bị sạt trượt, giao thông ách tắc.

L.T (T/h)