Phường Xuân Đỉnh – Hà Nội: Cần làm rõ việc tố cáo của người dân
Thư bạn đọc - Ngày đăng : 11:45, 09/10/2020
Khuyến khích hay ép buộc?
Báo Công lý nhận được đơn thư từ bà Nguyễn Thị Ngọc trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội với nội dung: Những năm gần đây, do thực hiện đời sống văn hóa của UBND TP Hà Nội và quận Bắc Từ Liêm trong việc an táng người thân khi mất, do diện tích đất nghĩa trang phường Xuân Đỉnh đã hết quỹ đất để chôn theo phong tục tập quán cũ nên mỗi hộ dân trong phường Xuân Đỉnh nếu an táng người thân theo phương án hỏa táng thì được quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ số tiền là 4 triệu đồng.
Tuy nhiên, tại phường Xuân Đỉnh, lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh đã chỉ đạo các cán bộ phường Xuân Đỉnh khi có các gia đình lên làm thủ tục báo tin người thân mất đều phải viết theo sẵn một đơn theo mẫu mà UBND phường đưa sẵn với nội dung: “Gia đình tự nguyện để lại số tiền l triệu đồng để đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng”.
UBND phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Người dân phường Xuân Đỉnh thắc mắc về khoản tiền trên được thu hàng chục năm nay theo chủ trương nào mà người dân không hề được thông báo, chỉ khi nhà ai có người mất thì mới biết việc phải viết đơn tự nguyện đóng góp số tiền 1 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng.
Bà Ngọc cũng cho biết thêm, để hợp thức hóa việc trên, lãnh đạo phường đã tham mưu đưa chủ trương này ra trước Hội đồng nhân dân phường đã được quán triệt trước qua các cuộc họp chi bộ và cán bộ chủ chốt của UBND phường và đội ngũ cán bộ cấp dưới. Vì vậy, khi người dân Xuân Đỉnh có ý kiến phản đối thì lãnh đạo phường đều lấy lý do đây là chủ trương chung của Hội đồng nhân dân phường. Thế nhưng, chủ trương này lại không hề được phổ biến đến với người dân. Vậy số tiền hàng năm thu từ số tiền hỗ trợ người đã mất được quản lý và sử dụng như thế nào?
Như trường hợp của gia đình bà Ngọc, khi gia đình bà làm thủ tục báo tử cho người mẹ đã mất thì được một cán bộ văn phòng UBND phường Xuân Đỉnh đưa sẵn một văn bản với nội dung: “Gia đình tự nguyện để lại 1 triệu để hỗ trợ ủy ban phường xây dựng cơ sở hạ tầng”. Khi gia đình bà Ngọc thắc mắc thì vị cán bộ nói: Cứ viết theo mẫu có sẵn đấy và đây là chủ trương của lãnh đạo UBND – HĐND phường. Nếu không viết sẽ bị làm khó dễ khi lên UBND phường làm các thủ tục hành chính.
Đáng nói, ngay cả với các gia đình chính sách thương binh liệt sĩ cũng không ngoại lệ. Cụ thể như gia đình ông D.V.T có mẹ là mẹ liệt sĩ. Khi lên làm thủ tục báo tử cũng phải bắt buộc viết theo mẫu in sẵn. Chỉ khi gia đình ông D.V.T không đồng ý và phản đối gay gắt thì lãnh đạo phường Xuân Đỉnh mới trả lại 1 triệu đồng.
Toàn bộ tất cả các biên lai thu giữ số tiền 1 triệu đồng/1 người đã mất được hợp thức hóa bằng việc thực hiện chủ trương thu tiền hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, có chữ ký của Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh là ông Trần Trung Tuyển.
Để làm rõ những phản ánh trên, PV đã vào cuộc làm việc với ông Trần Trung Tuyển – Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh. Ông Tuyển cho biết: Sự việc phản ánh của người dân đúng và vẫn đang diễn ra tại phường Xuân Đỉnh. Việc thu phí hàng năm là phí xã hội hóa theo chủ trương của HĐND phường từ nhiều năm trước. Trước đây, việc này đã không được áp dụng khi một vài người dân có ý kiến nhưng người dân vẫn tự nguyện đóng góp nên đã được UBND quận cho phép tiếp tục thu số tiền này.
Khi được hỏi, nếu là khoản thu kinh phí xã hội hóa tự nguyện thì tại sao khi có gia đình không đồng ý thì lại gây khó dễ trong việc làm thủ tục hành chính khai báo người mất, thì ông Tuyển phân trần: Có thể do cách truyền đạt, phổ biến của cán bộ phụ trách đến người dân không rõ ràng.
Khi PV yêu cầu được tiếp cận các văn bản ghi chép, thống kê số tiền thu được hằng tháng, hằng năm được quản lý và sử dụng như thế nào thì ông Tuyển cho biết sẽ cung cấp báo cáo sau.
Khi sự việc “ông trùm” Đường Nhuệ tại Thái Bình còn chưa lắng xuống thì, những bất cập trong việc vận động người dân đóng góp nguồn kinh phí xã hội hóa hỗ trợ UBND phường xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng khiến người dân hoài nghi về số tiền mà họ phải nộp không được sử dụng minh bạch, có dấu hiệu của “lợi ích nhóm”. Câu hỏi này PV xin gửi đến các lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm.
“Khuất mắt trông coi” hàng loạt công trình vi phạm
Trong những năm qua, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản quản lý nhằm thực hiện kiểm tra, xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để công trình vi phạm xây dựng hoàn thiện đưa vào sử dụng mới xử lý, cưỡng chế. Tuy nhiên, trên địa bàn phường Xuân Đỉnh vẫn đang xuất hiện một số công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.
Cũng trong đơn phản ánh được gửi đến tòa soạn, bà Ngọc cho biết công trình xây dựng ở ngõ 301 lấn chiếm đất công và lối đi chung của ngõ 301 từ năm 2017 nhưng lãnh đạo phường Xuân Đỉnh lại không xử lý.
Công trình có dấu hiệu vi phạm tại ngõ 256 đường Xuân Đỉnh
Hay tại công trình xây dựng nhà xưởng, cho thuê trên đất nông nghiệp tại ngõ 256 đường Xuân Đỉnh cũng “vô tư” mọc lên mà không hề có sự can thiệp, kiểm tra của cán bộ UBND phường Xuân Đỉnh.
Cùng với đó là hàng loạt công trình khác được người dân phản ánh như số nhà 32 ngõ 306 được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; số nhà 121 ngách 207/65 ngang nhiên xây dựng khi không có sổ đỏ, không được cấp phép,…
Dư luận không khỏi đặt ra những nghi vấn về việc buông lỏng quản lý của lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh? Có hay không việc bao che cho các công trình vi phạm này?
Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh cho biết, cán bộ chuyên môn của phường chưa kiểm tra ngay được nên sẽ cung cấp thông tin sau.
Để các công trình có dấu hiệu vi phạm ngang nhiên tồn tại, lãnh đạo phường Xuân Đỉnh phải chăng đang đi ngược lại chủ trương của UBND Thành phố?
Thiết nghĩ UBND quận Bắc Từ Liêm cần nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý ngay những phản ánh đang diễn ra tại UBND phường Xuân Đỉnh. Bởi cả vấn đề thu phí xây dựng cơ sở vật chất từ tiền hỗ trợ mai táng và các công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn phường Xuân Đỉnh đều đang gây bức xúc trong nhân dân.