Bệnh viện Sài Gòn ITO: Đẩy bệnh nhân vào nguy hiểm vì một đơn thuốc

Thư bạn đọc - Ngày đăng : 09:35, 27/07/2020

(BVCL) Bệnh viện Sài Gòn ITO tiếp tục thoái thác trách nhiệm, gia đình bệnh nhân Nga cần đưa vụ việc đến các cơ quan chức năng để được phân xử theo đúng pháp luật....

Sau khi dùng thuốc do bác sĩ tại Bệnh viện Sài Gòn ITO, người phụ nữ bị phù nề toàn thân, lâm vào tình trạng hôn mê nhưng may mắn giữ được mạng sống và phải điều trị lâu dài. Vậy nhưng BV Sài Gòn ITO lại chỉ muốn chi trả viện phí, không cần biết nạn nhân sống thế nào trong thời gian phải điều trị tại bệnh viện.

Kê đơn thuốc đẩy bệnh nhân vào nguy hiểm

Báo CL&XH nhận được đơn từ anh Nguyễn Trương Thiên Sơn là con của bà Trương Thị Tuyết Nga (trú tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh - người từng điều trị khớp tại Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn (BV Sài Gòn ITO, địa chỉ ở 232 - 305 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) về việc BV Sài Gòn ITO chẩn đoán, kê đơn thuốc, điều trị sai gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 18/11/2019, bà Nga được bác sĩ BV Sài Gòn ITO khám, chẩn đoán bệnh và uống thuốc trị bệnh Gút do Bác sĩ Trương Tất Đạt kê toa. Sau đó, bà Nga bị phù nề toàn thân, lở loét mồm, hai mắt sưng to không mở được, lâm vào tình trạng hôn mê phải nhập Bệnh viện Quân Y 175 cấp cứu.

Từ ngày 08/12/2019 đến ngày 10/01/2020 bà Nga đã được điều trị tại Bệnh Viện Quân Y 175 với chuẩn đoán xác định: Hội chứng Steven – Johnson do dị ứng thuốc Allopurinol (có trong toa thuốc điều trị của BV Sài Gòn ITO), tổn thương kết giác mạc, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Trong thời gian bà Nga điều trị tại Bệnh viện Quân Y 175, gia đình đã làm việc trao đổi với lãnh đạo BV Sài Gòn ITO để yêu cầu bồi thường, hỗ trợ điều trị bệnh cho bà Nga. Ngày 24/12/2019, sau nhiều lần trao đổi, cuối cùng ông Lã Văn Kính ( Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Hội đồng quản trị BV Sài Gòn ITO) đã đồng ý ký thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ điều trị bệnh cho bà Nga.

benh-nhan-w988-h986.jpg

Đơn thuốc bà Nga đã dùng tại BV Sài Gòn ITO

Sau 33 ngày điều trị bệnh tại Bệnh viện Quân Y 175, bác sĩ cho bà Nga tạm thời xuất viện ngày 10/01/2020 để về đón tết cùng con cháu và theo dõi bệnh tại nhà. BV Sài Gòn ITO đã bồi thường, hỗ trợ điều trị theo thỏa thuận đã ký kết với gia đình.

Đáng nói tới nay, bà Nga lại tái phát bệnh do di chứng từ đơn thuốc của BV Sài Gòn ITO kê cho uống, bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn.

Cách xử lý “đầy trách nhiệm” của BV Sài Gòn ITO

Theo người nhà bệnh nhân Nga, các bộ phận như chân tay của bà Nga chưa có dấu hiệu hồi phục, việc đi lại rất khó khăn, mất hoàn toàn khả năng lao động. Đặc biệt, đôi mắt của bệnh nhân Nga ngày càng nặng. Hiện gia đình đã đưa bà Nga vào nhập viện điều trị tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sĩ tại đây chỉ định bà Nga phải khâu cò mi mắt, cần điều trị lâu dài. Gia đình đã xin xác nhận tình trạng bệnh mắt trước khi khâu cò mi. Gia đình có liên hệ với ông Lã Văn Kính để đề nghị bồi thường, hỗ trợ điều trị bệnh, kinh phí chăm nuôi và thực phẩm dinh dưỡng cho bà Nga mau chóng bình phục.

Gia đình cũng làm văn bản thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ gửi bệnh viện. Đồng thời liên hệ và xin cuộc hẹn từ phía BV Sài Gòn ITO 3 lần nhưng Ông Lã Văn Kính đều né tránh và không gặp, chỉ gửi thư cho gia đình qua zalo của chị Nguyễn Thị Trung (Phòng Kế hoạch Tổng hợp) vào ngày 25/03/2020 với nội dung: “Chỉ hỗ trợ cho bà Nga về toàn bộ chi phí điều trị bệnh về mắt tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh”. Không hỗ trợ chi phí người chăm sóc bệnh nhân cũng như các thuốc dinh dưỡng theo đề nghị của gia đình.

benh-nhan-w988-h986.jpg

Bà Nga ngày càng bệnh nặng

Vì ông Lã Văn Kính không chịu gặp trực tiếp nên gia đình phải phản hồi thư từ BV Sài Gòn ITO qua Zalo với nội dung: Đề nghị BV Sài Gòn ITO hỗ trợ kinh phí chăm nuôi và thực phẩm dinh dưỡng cho bà Nga.

Tuy nhiên, BV Sài Gòn ITO đã gửi thư lại lần cuối cùng cho gia đình qua zalo nói rõ: “Chỉ hỗ trợ cho bà Nga về toàn bộ chi phí điều trị bệnh về mắt tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh” và “không thay đổi gì khác”.

Anh Sơn chia sẻ, gia đình anh có hoàn cảnh nghèo khó, cuộc sống chật vật khó khăn. Mẹ của anh là bà Nga hàng ngày phải lang thang giao từng bó mía, bán vé số để có thu nhập phụ với các con từng bữa cơm. Nay bà Nga vì uống thuốc do bác sĩ Trương Tất Đạt của BV Sài Gòn ITO kê mà bệnh tình trở nặng, không còn khả năng lao động. Vì quá khó khăn, gia đình không thể tiếp tục chạy chữa cho bà Nga nên mới mong muốn phía bệnh viện có trách nhiệm.

 BV Sài Gòn ITO để nhân viên gây nên tình trạng bệnh hiện nay cho bà Nga nhưng lại chỉ muốn chi trả viện phí, vậy bệnh nhân và người nhà chăm nuôi sẽ sống như thế nào trong những ngày không thể lao động, phải lưu lại bệnh viện để chữa trị?

benh-nhan-w988-h986.jpg

Bệnh viện Sài Gòn ITO

Theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, những hành vi tắc trách của bác sĩ có thể kể tới như: Không thực hiện hội chẩn khi bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của người hành nghề hoặc cơ sở khám chữa bệnh; không thực hiện hội chẩn khi đã điều trị nhưng bệnh không có tiến triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi, vi phạm quy định của pháp luật về chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh gây ra tai biến cho người bệnh; không chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp khi tình trạng người bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở; không bảo đảm đầy đủ số lượng và chất lượng các phương tiện vận chuyển cấp cứu, thiết bị y tế, dụng cụ y tế và cơ số thuốc cấp cứu, vi phạm quy định của pháp luật về chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh, gây ra tai biến cho người bệnh.

Bên cạnh đó, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và hậu quả gây ra cho bệnh nhân, bác sĩ có hành vi tắc trách trong quá trình hành nghề có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể theo Điều 139 Bộ Luật Hình sự, người phạm tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp chịu mức phạt tù lên đến 5 năm.

Trường hợp BV Sài Gòn ITO tiếp tục thoái thác trách nhiệm, gia đình bệnh nhân Nga cần đưa vụ việc đến các cơ quan chức năng để được phân xử theo đúng pháp luật.

Trường Giang