Khánh thành tượng đài Bác Hồ tại trụ sở Công an tỉnh Nam Định

Vấn đề và Sự kiện - Ngày đăng : 17:48, 17/05/2020

(BVCL) - Sáng 17/5, Công an tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2020), hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2020).

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại vị trí trang trọng nhất trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Nam Định với diện tích gần 400m2, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm bằng chất liệu hợp kim đồng có chiều cao 3,9m, bệ tượng vững chãi cao 3,6m. Người mặc bộ quần áo ka ki quen thuộc với tư thế thẳng lưng, mắt nhìn về hướng Bắc, ánh mắt sáng, bàn tay chỉ khảng khái, dứt khoát thể hiện rõ nét thần thái, ung dung, phong cách giản dị, thân thuộc, gần gũi như tình cảm lúc sinh thời Người dành cho lực lượng Công an nhân dân (CAND). Giữa khuôn viên Công an tỉnh, Bác đứng đó, uy nghi mà thân thiết, vĩ đại mà gắn bó như chính cuộc đời của Người, vị lãnh tụ suốt đời vì nước, vì dân.

Cùng với đó, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một điểm nhấn kiến trúc trên toàn bộ không gian của Công an tỉnh, đồng thời cũng là công trình nghệ thuật điêu khắc đầu tiên về Bác tại tỉnh Nam Định.

Khánh thành tượng đài Bác Hồ tại trụ sở Công an tỉnh Nam Định

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm nhấn trong khuôn viên Công an tỉnh và cũng là một công trình văn hóa có ý nghĩa sâu sắc. Sự kiện khánh thành công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh của Người, 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2020), thể hiện tấm lòng trành kính, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của cán bộ chiến sỹ lực lượng Cônh an tỉnh Nam Định đối với Bác Hồ kính yêu.

Khánh thành tượng đài Bác Hồ tại trụ sở Công an tỉnh Nam Định

 Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng BCA cùng với Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và ông Trần Văn Chung, Chủ tch HĐND tỉnh Nam Định thắp hương tại buổi Lễ khánh thành.

Đại tá Phạm Văn Long nhấn mạnh, thời gian tới, CBCS Công an tỉnh sẽ đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; phòng chống âm mưu "diễn biến hòa bình"; "phi chính trị lực lượng vũ trang"; phòng trống suy thoái về tư tưởng  chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; bồi dưỡng đạo đức cánh mạng, trung với nước, hiếu với dân; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình; tinh thần quốc tế trong sáng; tu dưỡng đạo đức cách mạnh, đạo đức công dân, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; xác định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, hoài bão, ước mơ, niềm tin, khát vọng, cống hiến... vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Trong niềm vui ngày hôm nay, bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, tôi tin tưởng lực lượng Công an tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, lập nhiều chiến công hơn nữa, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực xây dựng quê hương Nam Định giàu mạnh - đẹp văn minh" - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khẳng định.  

Mai Đỉnh