Phường Thới An (Quận 12, TP.HCM): Nhiều sai phạm vẫn chưa được xử lý triệt để

Minh Đức - Phan Toàn - Đỗ Thảo| 28/09/2022 21:57

Sau khi Bảo vệ Công lý đăng tải bài viết phản ánh tình trạng xây dựng, san lấp không phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang an toàn sông Vàm Thuật, tại phường Thới An, Quận 12, TP.HCM, Tòa soạn đã nhận được đơn thư cho biết, nơi đây vẫn tồn tại nhiều sai phạm, chưa được xử lý triệt để.

Cụ thể, trên đường Thới An 13, Khu phố 3, phường Thới An, Quận 12, không chỉ có bãi xe Hoàng Nam (tức Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vận tải Hoàng Nam) tồn tại không phép trên đất nông nghiệp, mà còn bãi xe Quốc Cường (tức Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc Cường).

1-bai-xe-quoc-cuong.png
1-bai-xe-quoc-cuong-va-bai-xe-hoang-nam-xay-dung-khong-phep.png
Bãi xe Quốc Cường và Bãi xe Hoàng Nam nhìn từ trên cao

Ngoài ra, dọc bên đường Thới An 13, dù có bảng cấm dừng cấm đậu nhưng hàng ngày xe tải, xe ben, xe container đậu trên đường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nhiều tai nạn nhưng không thấy cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Đặc biệt, qua ghi nhận thực tế tại khu dân cư mới Thới An (khu phố 1) xe tải, xe container đậu cả ngày lẫn đêm, chiếm gần hết con đường, biến đường dân sinh thành bãi đậu xe, chính quyền địa phương đặt bảng báo cho đậu ngày chẵn ngày lẻ. Rác thải, rác sinh hoạt của nhóm tài xế gây ô nhiễm môi trường, ngày đêm ồn ào, choán cả lối đi. Đáng nói, cách đó 100m là trường Tiểu học Kim Đồng, hàng ngày học sinh ra vào hết sức nguy hiểm, gây bức xúc cho người dân địa phương.

2-khu-dan-cu-moi-thoi-an.jpg
Đường dân sinh khu dân cư mới Thới An (khu phố 1) bị biến thành bãi đậu xe

Người dân cho biết, tại bãi xe Hoàng Nam, hàng ngày xe tải, xe đầu kéo ra vào liên tục. Đặc biệt vào ban đêm, xe có tải trọng lớn, xe container, xe siêu trường siêu trọng vận chuyển hàng dự án chạy ầm ầm, ra vào rung chuyển cả khu vực, phá nát đường dân sinh. Được biết, cơ quan chức năng đã đặt biển báo chỉ cho phép xe dưới 10 tấn lưu thông; còn phường cũng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý nhưng mọi việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Như đã nêu trong bài viết trước, bắt đầu từ đầu đường Thới An 13 đi vào có rất nhiều sai phạm do xây dựng. Đầu tiên là bãi xe Quốc Cường, kế đến là bãi xe Hoàng Nam, rồi đến sân tập Bóng rổ Ngọc Chương. Người dân địa phương cho biết, sân tập bóng rổ là hình thức trá hình. Thực chất đơn vị này xây dựng nhà tiền chế như nhà thi đấu nhưng dùng để chứa hàng, có dựng bảng hiệu là Công ty TNHH Phân phối hàng tiêu dùng Ngọc Chương. Hàng ngày xe tải ra vào kho, lên xuống hàng liên tục, hoạt động bóng rổ chỉ để ngụy trang, qua mặt cơ quan chức năng. Còn bãi xe Quốc Cường và bãi xe Hoàng Nam thì tồn tại bất chấp dư luận.

3-khu-dan-cu-moi-thoi-an-co-dau-chan-le(1).png
Tại khu dân cư mới Thới An, có đặt bảng báo cho phép đậu xe tải ngày chẵn ngày lẻ

Mới đây, theo Công văn số 1973/UBND của phường Thới An, cung cấp thông tin trả lời cho phóng viên nêu, trường hợp sân cầu lông tại thửa 510, tờ bản đồ số 08 (tài liệu 2005) khu phố 3, công trình này do ông Nguyễn Đức Tân và bà Hoàng Thị Tươi làm chủ đầu tư, được UBND Quận 12 cấp phép xây dựng năm 2020. Qua kiểm tra, UBND phường phát hiện ông Tân vi phạm trong xây dựng, buộc ngừng thi công, phạt 15 triệu đồng.

Ngày 4/5/2022, UBND Quận 12 ra quyết định cưỡng chế, buộc phá dỡ công trình vi phạm của ông Tân. Sau đó ông Tân chấp hành tự tháo dỡ phần công trình vi phạm sai phép. Ngày 31/8/2022, UBND phường Thới An phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, ghi nhận trường hợp ông Nguyễn Đức Tân không tái vi phạm và phát sinh vi phạm xây dựng.

Cũng theo Công văn 1973, trường hợp bãi xe Hoàng Nam tại thửa 55, tờ bản đồ số 8 (TL 2005) khu phố 3, công trình xây dựng do ông Đặng Văn Khải làm chủ đầu tư. Ngày 17/5/2022, UBND phường Thới An phối hợp Đội Thanh tra địa bàn Quận 12 kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, UBND phường yêu cầu ông Khải chấp hành tự khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, ông Khải chưa tự khắc phục như nội dung đã cam kết.

Ngày 6/9/2022, UBND phường phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định. Sau đó, UBND phường Thới An ban hành công văn, chuyển hồ sơ đến UBND Quận 12 xử lý theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Thới An (Quận 12, TP.HCM): Nhiều sai phạm vẫn chưa được xử lý triệt để
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO