Sau khi nhận được phản ánh của Báo Công lý về một số điểm kè chống sạt lở sông Lô, đoạn qua xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ bị hư hỏng, các đơn vị liên quan đã nhanh chóng khắc phục các vị trí kè bị xói rỗng, đảm bảo chất lượng công trình để triển khai dự án ở giai đoạn tiếp theo.
Tuyến kè chống sạt lở sông Lô, đoạn qua xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ được triển khai tại địa bàn trước đây thuộc xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; sau sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực này hiện thuộc xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ.
Trước đó, trong bài viết “Phú Thọ: Kè chống sạt lở sông Lô "trơ lõi", người dân lo ngại chất lượng công trình” đăng tải trên ấn phẩm của Báo Công lý, phóng viên đã ghi nhận công trình và phản ánh đến chủ đầu tư tại nhiều khoang kè, lớp đất, cát và đá phía trong thân kè có dấu hiệu xói rỗng, tạo thành các khoảng trống lớn phía dưới dầm và tường bê tông phân khoang. Cùng với đó, nhiều khối đá hộc trong các ô kè bị xô lệch, tụt xuống, làm thay đổi kết cấu liền mạch.
.jpg)
Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Công lý, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục chất lượng công trình và tham gia cùng phóng viên đến hiện trường ghi nhận kết quả.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công lý ngày 8/12/2025 sau khi đơn vị nhà thầu đã khắc phục hậu quả, những vị trí trước đó bị nước lũ dâng cao xói rỗng tại nhiều khoang kè, tạo thành các khoảng trống lớn phía dưới dầm và tường bê tông phân khoang đã được đơn vị thi công kè lại đá chắc chắn, khắc phục hoàn toàn.

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, ông Đàm Hữu Huân – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) – cho biết: “Sau khi nhận được phản hồi từ Báo Công lý tôi đã yêu cầu nhà thầu tiến hành khắc phục và đến nay phần công trình bị hư hỏng đã được sửa chữa, khắc phục hoàn toàn. Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị nhà thầu tiếp tục thực hiện dự án theo đúng cam kết về tiến độ công trình. Thi công đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng tiến độ”.
Đại diện đơn vị nhà thầu cũng khẳng định, những vị trí kè bị xói rỗng như phản ánh của báo là do tàu thuyền neo đậu khi nước dâng cao khi mưa bão. Sau khi có thông tin phản ánh từ báo chí, đơn vị thi công đã nhanh chóng khắc phục. Hiện nay, người dân đã được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định, thời gian tới nhà thầu sẽ tiếp tục thực hiện dự án, đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ được giao.