Phú Quốc: Tạm ngưng lặn ngắm san hô trong Khu Bảo tồn biển thuộc phường An Thới từ 18/8

Tâm Phúc| 18/08/2022 14:08

TP Phú Quốc sẽ tạm dừng các hoạt động lặn ngắm san hô trong Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thuộc khu vực phường An Thới kể từ ngày 18/8/2022; đồng thời nghiêm cấm các phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định đưa rước khách du lịch từ bờ ra các đảo thuộc quần đảo An Thới.

UBND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vừa có thông báo về việc tạm dừng các hoạt động lặn ngắm san hô, đưa du khách ra tham quan trong Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thuộc khu vực phường An Thới.

1-phuquoc.jpg
Văn bản của UBND TP Phú Quốc về việc tạm dừng các hoạt động lặn ngắm san hô, đưa du khách ra tham quan trong Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thuộc khu vực phường An Thới.

Thông báo ngày 18/8/2022 do Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng nêu rõ:

Căn cứ cuộc kiểm tra thực tế ngày 16/8/2022 của tổ công tác UBND tỉnh, Vườn Quốc gia Phú Quốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện các Sở, ngành của UBND tỉnh, UBND TP Phú Quốc và các ngành chức năng có liên quan, trong thời gian qua, UBND TP Phú Quốc nhận được nhiều sự phản ánh của truyền thông, các cơ quan báo chí liên quan đến các hoạt động lặn ngắm san hô, bảo tồn biển…

Nhằm đánh giá và phục hồi hiện trạng các rạn san hô, thảm cỏ biển và nguồn lợi các phân khu chức năng của Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thuộc khu vực phường An Thới, UBND TP Phú Quốc thông báo đến Vườn Quốc gia Phú Quốc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, các ban, ngành, đoàn thể thành phố; UBND các xã, phường, các công ty du lịch lữ hành, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, vận tải… cùng với du khách đến với Phú Quốc: TP Phú Quốc sẽ tạm dừng các hoạt động lặn ngắm san hô trong Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thuộc khu vực phường An Thới kể từ ngày 18/8/2022; Nghiêm cấm các phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định đưa rước khách du lịch từ bờ ra các đảo thuộc quần đảo An Thới.

2-phuquoc.jpg
Khu vực xâm lấn biển, rạn san hô tại hòn Mây Rút ngoài
3-phuquoc.jpg
Công ty TNHH Ngọc Trai Ngọc Hiền Phú Quốc đổ cát cải tạo đáy biển và hoạt động đón khách ra du lịch không có giấy phép

Trước đó, Bảo vệ Công lý đã thông tin hoạt động xây dựng, xâm lấn biển thuộc Khu Bảo tồn biển Phú Quốc tại khu vực hòn Mây Rút ngoài, hòn Thơm, hòn Rỏi… thuộc quần đảo An Thới, phường An Thới, TP Phú Quốc.

Sau phản ánh, cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Phú Quốc đã đi thị sát, kiểm tra đồng thời chỉ đạo việc xử lý các công trình vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Quốc: Tạm ngưng lặn ngắm san hô trong Khu Bảo tồn biển thuộc phường An Thới từ 18/8
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO