Đời sống

Phối hợp, đảm bảo ANTT của Công an các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ và TPHCM

Khánh Ngọc 02/02/2024 - 23:38

Ngày 1/2, Công an các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn về trật tự xã hội trên địa bàn các tỉnh, thành phố giáp ranh và phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị

Dự hội nghị có Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang và Bến Tre.

4.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị

Năm 2023, Công an các tỉnh, thành phố có địa bàn giáp ranh đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai thực hiện hiệu quả nội dung phối hợp, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ trong trao đổi thông tin, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động trên không gian mạng, tội phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội, kinh tế, ma túy...

Phối hợp đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm, có tổ chức, kiên quyết triệt phá ngay, chủ động nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao...

2(2).jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Công an các tỉnh, thành phố có địa bàn giáp ranh đã phối hợp xác minh, xử lý trên 200 vụ, bắt trên 420 đối tượng phạm tội; bắt, vận động 18 đối tượng truy nã, ra đầu thú; tổ chức trên 6.000 cuộc tuần tra kiểm soát, giải tán 154 nhóm, 1.195 thanh niên tụ tập đêm khuya; thực hiện 14.000 cuộc tuyên truyền, sâu, rộng trong các tầng lớp Nhân dân kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân và cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

3(1).jpg
Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao Giấy khen các nhân có thành tích xuất sắc

Qua công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và TPHCM tiếp thu và triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp trao đổi thông tin về các đối tượng có liên quan đến ma túy, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp đấu tranh, triệt phá 6 chuyên án, bắt 22 vụ, 26 đối tượng thu giữ trên 4,5kg ma túy tổng hợp…

1(2).jpg
Đại biểu tham dự hội nghị

Để phát huy và đạt được thành tích năm 2024, Công an các tỉnh, thành phố có địa bàn giáp ranh và Công an các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và TPHCM tiếp tục quan tâm, đổi mới hình thức, phương pháp triển khai thực hiện nội dung, chương trình phối hợp theo hướng ngày càng phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đồng thời, chú trọng việc thực hiện công tác phối hợp đấu đảm bảo an ninh, an toàn về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ động, tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh, không để bị động, bất ngờ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp;… Trước mắt tập trung phối hợp thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi và hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp, đảm bảo ANTT của Công an các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ và TPHCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO