Phạm tội giết người khi đang chấp hành hình phạt tù

Trần Sỹ| 31/03/2023 12:06

BVCL - Ngày 30/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Rmah Linh (SN 1997, trú xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”. Rmah Linh là phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại Phân trại số 2, trại giam Gia Trung (Bộ Công an).

Theo cáo trạng, vào khoảng 07h30’ ngày 26/9/2022, được sự phân công của Ban Chỉ huy Phân trại số 2, Trại giam Gia Trung - Bộ Công an, Thượng úy Nguyễn Tiến Sỹ (Cán bộ quản giáo) là Tổ trưởng cùng các cán bộ Vũ Đăng Tiến, Nguyễn Việt Tùng (Cán bộ Cảnh sát bảo vệ) và Ngô Thế Đức (Chiến sỹ nghĩa vụ) đưa 44 phạm nhân thuộc Phân trại số 2 đến khu vực lao động, sản xuất tại Khoảnh 5, Tiểu khu 447 thuộc Phân trại số 2, Trại giam Gia Trung, đóng trên địa bàn xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để lao động trồng cây keo.

pham_-toi_-giet_-nguoi_-khi_dang_-chap_-hanh_hinh_-phat_-tu_30-3-2023-.jpg
Bị cáo Rmah Linh tại phiên tòa sơ thẩm

Trong đó, có 15 phạm nhân được phân công cầm cuốc đi trước để đào hố, 14 phạm nhân đi theo vận chuyển, bỏ cây keo tại các hố đã đào và 15 phạm nhân theo sau để lấp đất, trồng cây.

Đến khoảng 10h cùng ngày, nhóm phạm nhân cuốc hố làm nhanh hơn và đi cách nhóm trồng keo khoảng 10m, nên anh Sỹ đã yêu cầu số phạm nhân cuốc hố đi chậm lại để đảm bảo công tác quản lý.

Lúc này, phạm nhân Đinh Ch. (SN 1994), ngồi nghỉ tại hàng của phạm nhân Rmah Linh đang cuốc hố thì Rmah Linh nói “Mày tránh ra để tao cuốc”.

Nghe vậy, Đinh Ch. đứng dậy chửi Rmah Linh rồi đi ra gốc cây keo ngồi và cãi nhau qua lại với Linh.

Khi đang cãi nhau Đinh Ch. đi đến chỗ Rmah Linh đang đứng, đấm một cái vào mặt của Rmah Linh.

Bực tức do bị đánh, Rmah Linh dùng cuốc đang cầm sẵn trên tay, đánh một phát trúng vào đỉnh chẩm thái dương trái của Đinh Ch. làm nạn nhân ngã xuống đất.

Lúc này, Đinh Ch. vội lom khom đứng dậy thì Rmah Linh tiếp tục dùng cuốc đánh một phát trúng vào chẩm gáy bên phải của Đinh Ch. Thấy vậy, các phạm nhân đang trồng cây keo chạy đến can ngăn.

Đồng thời, anh Nguyễn Tiến Sỹ chạy đến giật lấy cây cuốc trên tay Rmah Linh và gọi điện thoại báo cáo cho Ban chỉ huy Phân trại số 2 toàn bộ sự việc, đồng thời lập biên bản phạm tội quả tang đối với Rmah Linh.

Sau khi bị đánh, Đinh Ch. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu và điều trị, đến ngày 30/9/2022 thì xuất viện với tổn hại sức khỏe là 40%.

Được biết, Rmah Linh đang có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” vào năm 2018, với mức hình phạt là 5 năm 6 tháng tù. Hiện đang chấp hành án tại Trại giam Gia Trung.

Tại phiên tòa, bị cáo Rmah Linh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên Rmah Linh mức án 14 năm tù về tội “giết người”, cộng với mức án cũ 5 năm 6 tháng mà bị cáo đang phải chấp hành, tổng mức án phải chịu là 19 năm 6 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phạm tội giết người khi đang chấp hành hình phạt tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO