'Ông hoàng cải lương Hồ quảng' Kim Tử Long từng có cả nghìn cây vàng nhờ nghề tay trái

Tường San| 07/08/2022 16:15

Kim Tử Long cho biết, cuộc sống của ông có nhiều thay đổi nhờ nghề tay trái.

NSƯT Kim Tử Long được xem là cây đa cây đề của sân khấu cải lương. Ông là một trong số ít nghệ sĩ không chỉ thành công trong nghệ thuật mà còn kinh doanh rất thuận lợi. Nam nghệ sĩ đình đám tậu dựng được cơ ngơi đồ sộ và gia tài khủng nhờ nghề tài trái của mình.

Trong một buổi talkshow, "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" kể lại, ông từng đi xem bói và không tin khi nghe thầy phán mình sắp có thêm nghề tay trái. Lúc đó, ông nghĩ bản thân chỉ có thể kiếm sống từ nghề hát là chính và cũng không thấy được mình có tiềm năng gì khác. Nào ngờ cuộc sống đưa đẩy, ông lại biến thành "cò đất" bất đắc dĩ và rồi lấn sân kinh doanh lúc nào không hay.

Mọi chuyện bắt đầu khi Kim Tử Long rao bán căn nhà ở đường Nguyễn Tất Thành. Khi có người mua với giá hời, anh lại bán tiếp căn nhà ở Nguyễn Tri Phương. Ông dùng 110 cây vàng để mua nhà khác. Đến gần ngày khởi công, lại có người hỏi mua với giá 150 cây vàng. Liên tục mua rồi bán, Kim Tử Long đứng trên sân khấu hát mà trở thành "cò đất" lúc nào không biết. Ông kể: "Những năm 2000, tôi từng cầm trong tay 1.000 cây vàng".

Ông hoàng cải lương Hồ Quảng, NSƯT Kim Tử Long,sao Việt

Kim Tử Long từng có cả nghìn cây vàng nhờ nghề tay trái.

Sau khi thành công với kinh doanh bất động sản, Kim Tử Long lại chuyển sang kinh doanh quán ăn nhưng khá chật vật: "Tôi có máu liều, thuê mặt bằng nhưng vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì với nó, kinh doanh cái gì. Mở quán cơm thì bình dân quá, rồi nhớ ra ở nhà, con cái thích ăn đồ nướng nên quyết định bán món này". Thời gian đầu, ông chỉ hoàn vốn mỗi tháng. Thậm chí, có những tháng mưa, ông phải bù lỗ không ít. Thế nhưng, nam nghệ sĩ không bỏ cuộc, ông đầu tư nguyên liệu ngon hơn, tìm đầu bếp giỏi hơn... Công việc buôn bán phất lên vì tiếng lành đồn xa.

Ông hoàng cải lương Hồ Quảng, NSƯT Kim Tử Long,sao Việt

Hiện tại, "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" thành công ở cả nghệ thuật lẫn kinh doanh.

Hiện tại, "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" đang làm chủ của hai nhà hàng buffet, một spa, một quán cà phê và một thương hiệu nước hoa riêng. Kinh doanh mang về nguồn thu nhập lớn cho gia đình ông khiến ông làm nghệ thuật cũng trong tâm thế thoải mái hơn. Ông tâm sự: "Đến hiện tại, tôi đọc được nhiều nhận xét, nhiều người nói rằng tôi hết thời, hát không còn hơi, hoặc nghèo nên mới mở nhà hàng kinh doanh nhưng tôi nghĩ mọi thứ do cơ duyên, ông trời cho tôi một nghề khác. Hiện tại, tôi đam mê kinh doanh cũng như đi hát".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
'Ông hoàng cải lương Hồ quảng' Kim Tử Long từng có cả nghìn cây vàng nhờ nghề tay trái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO