Những món đồ 'miễn phí' trong khách sạn cần hạn chế sử dụng khi đi du lịch, đừng dại động vào bởi đây là những thứ 'siêu bẩn'

Vian| 30/07/2022 07:00

Những món đồ này có thể không sạch như bạn nghĩ vì vậy hãy cẩn trọng trước khi sử dụng.

Khăn tắm

những món đồ rất bẩn trong khách sạn, lưu ý khi đi du lịch, những điều cần biết khi đi du lịch

Khi đi du lịch, bạn nên mang theo khăn tắm cá nhân (Ảnh minh họa)

Khăn tắm trong khách sạn được luân phiên sử dụng từ cơ thể vị khách này sang vị khách khác. Chúng có thể mang theo mầm bệnh như bệnh ngoài da, lang ben, hắc lào, mụn nhọn... Về nguyên tắc, các lại khăn trong khách sạn, nhà nghỉ phải được làm sạch theo quy trình nghiêm ngặt sau khi khách trả phòng. Tuy nhiên, việc này có thể chỉ được thực hiện nghiêm túc ở các khách sạn lớn, còn các khách sạn, nhà nghỉ nhỏ vấn đề này có thể không được đảm bảo. Vì vậy, để an toàn, bạn nên sử dụng đồ cá nhân mình mang theo.

Bàn chải – kem đánh răng

những món đồ rất bẩn trong khách sạn, lưu ý khi đi du lịch, những điều cần biết khi đi du lịch

Những ai thường xuyên đi nhà nghỉ chắc không xa lạ với loại bản chải màu trắng, lông cứng đờ kèm với tuýp nhỏ kem có màu xanh, không nhãn mác, không hạn sử dụng. Về vấn đề này, các chuyên gia về sức khỏe cho biết, loại kem và bàn chải đánh răng không nhãn mác, thành phần sẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm và rủi ro cho người sử dụng.

Việc sử dụng những loại kem và bàn chải đánh răng không nhãn mác sẽ gây hậu quả đáng tiếc sau này như: gây ra các tình trạng viêm chân răng, viêm lợi khiến răng ê buốt, viêm tủy…

Cốc thủy tinh

những món đồ rất bẩn trong khách sạn, lưu ý khi đi du lịch, những điều cần biết khi đi du lịch

Cốc thủy tinh trong khách sạn nhìn tưởng sạch mà có thể rất bẩn. Nguyên nhân là do nhân viên sẽ không thể rửa chúng kỹ càng như khi bạn làm ở nhà, đặc biệt là vào những lúc cao điểm du lịch.

Để đảm bảo an toàn, sạch sẽ, bạn có thể rửa lại cốc, tráng nước sôi trước khi sử dụng hoặc dùng cốc cá nhân mang theo hay uống trực tiếp với các loại nước đóng chai, đóng lon.

Ấm siêu tốc

những món đồ rất bẩn trong khách sạn, lưu ý khi đi du lịch, những điều cần biết khi đi du lịch

Bạn có tin thứ bẩn nhất trong khách sạn là chiếc ấm siêu tốc. Nhìn thoáng qua, bạn sẽ cảm thấy nó rất sạch sẽ và cho rằng chẳng có lí do gì mà nó lại bẩn nhưng bạn thực sự không biết những vị khách trước đã sử dụng nó để làm gì. Nó có thể đã từng được dùng bình đun nước để luộc trần đồ ăn, đựng tàn thuốc lá, thậm chí là nôn ói. Chính vì thế, nếu không quá cần thiết bạn tốt nhất không nên sử dụng. Còn trong trường hợp bất khả kháng, nên đun sôi vài lần rồi đổ đi để tiệt trùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những món đồ 'miễn phí' trong khách sạn cần hạn chế sử dụng khi đi du lịch, đừng dại động vào bởi đây là những thứ 'siêu bẩn'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO