Nhờ giao hàng lấy tiền hộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đinh Ngọc| 27/11/2022 06:03

BVCL - Với thủ đoạn tiếp cận các phụ nữ đi đường và nhờ giao hàng, lấy tiền thanh toán hộ, Đ. đã thực hiện thành công 03 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

cd.jpg
Dương Đức Đồng

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Đức Đồng (SN 1985; HKTT: Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Đồng đã có 02 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc. Để có tiền tiêu xài, Đồng đã lên kế hoạch đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn tiếp cận các phụ nữ đi đường và nhờ giao hàng, lấy tiền thanh toán hộ, sau đó, Đồng hứa sẽ trả công từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Tuy nhiên, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải để lại điện thoại để làm tin.

Để tăng phần tin tưởng, đối tượng đưa cho nạn nhân chiếc chìa khóa xe máy đang đi và hứa sẽ đứng ở đó chờ. Tuy nhiên, khi nạn nhân vào điểm giao hàng lấy tiền hộ thì đối tượng sử dụng chìa khoá phụ mở xe máy và chiếm đoạt điện thoại. Bằng thủ đoạn trên, Đồng đã thực hiện 03 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 2/8/2022, đối tượng đã lừa chị T (SN 2001) lấy 01 chiếc iPhone X tại chung cư Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông.

Đến ngày 3/8/2022, đối tượng tiếp tục lừa lấy 01 chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max của chị A (SN 1994) tại đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông.

Tiếp đó, ngày 17/10/2022, đối tượng đã lừa lấy chiếc điện thoại Samsung S21 Ultra của chị P (SN 1991) tại Làng Việt kiều châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông.

Đến ngày 06/11/2022, cơ quan Công an đã triệu tập Dương Đức Đồng đến trụ sở Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhờ giao hàng lấy tiền hộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO