Nhiều khu vực có mưa, Bắc Bộ trời lạnh

T. Trang - T/h | 01/11/2021 09:14

BVCL - Ngày 1/11, nhiều khu vực trong cả nước có mưa, có nơi mưa to, riêng Bắc Bộ trời trở lạnh với nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay (1/11), ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 80mm. Do mưa nên trời vẫn khá lạnh. Mức nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố phổ biến trong khoảng 21-24 độ.

Ở Trung Bộ, sang hôm nay chỉ vài nơi ở Nghệ An và Hà Tĩnh có lúc mưa nặng hạt. Nhiệt độ tăng dần, các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế trời ấm lên, 25-30 độ. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang hay Phan Thiết khoảng 29 - 32 độ.

mua-1632521240273802322360.jpg
Ảnh minh họa

Khu vực Tây Nguyên hôm nay thời tiết đẹp. Trời nắng từ sáng đến chiều, tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột 29-32 độ, riêng Đà Lạt chỉ 24 độ.

Còn Nam Bộ, trời nắng và nóng hơn. Các thành phố như TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vĩnh Long, Cần Thơ, Rạch Giá nhiệt độ 34 độ. Về chiều tối, trời chuyển mưa dông. Vùng mưa không rộng, tập trung ở ven biên giới Bình Phước xuống An Giang. Một vài nơi có thể mưa to từ 25 - 50mm. Đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/11:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C, cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào rải rác; riêng sáng có mưa vừa, mưa to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 24-27 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều khu vực có mưa, Bắc Bộ trời lạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO