Người bán bánh mì đâm chết tài xế xe ôm ở quận Tân Phú

N. Diễm| 23/07/2022 11:13

BVCL - Sang bán bánh mì ở đường Âu Cơ, quận Tân Phú thì ông Đ. là tài xế xe ôm đến nói chuyện, dẫn tới cự cãi rồi cầm hung khí xông vào đâm anh này. Sang đã dùng dao đâm ông Đ. tử vong.

3b784fff35e0f7beaef1_ovuq.jpeg
Nơi xảy ra án mạng

Ngày 22/7, Công an quận Tân Phú cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai với Phạm Hùng Sang (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, tối 20/7, Sang đang bán bánh mì ở lề đường Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú thì ông Đ. (khoảng 50 tuổi, là tài xế xe ôm) đi lại nói chuyện. Một lúc sau, Sang và ông Đ. cự cãi lớn tiếng.

Bất ngờ, ông Đ. dùng hung khí đâm Sang bị thương ở tay. Ngay sau đó, Sang dùng dao đâm vào ngực ông Đ. khiến ông này gục tại chỗ. Người dân phát hiện ông Đ. bị thương nên đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông này đã tử vong.

Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, bắt giữ Sang. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người bán bánh mì đâm chết tài xế xe ôm ở quận Tân Phú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO