Ngủ bao nhiêu tiếng một ngày là tốt cho sức khỏe của bạn? Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ tiết lộ 8 bí mật để trường thọ

Tường San| 24/09/2022 08:14

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ gần đây đã công bố 8 chỉ số sức khỏe tim chính mới nhất (hình dưới lấy từ trang web chính thức của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ), bổ sung tùy chọn "ngủ đủ giấc"; bức ảnh cho thấy một cô gái Honduras đang ngủ ngon lành trong vòng tay của gia đình cô.

bí mật trường thọ, ngủ khỏe mạnh, Hiệp hội tim mạch

Các hướng dẫn về sức khỏe thường gợi ý rằng ngủ đủ giấc sẽ giúp bạn sống lâu hơn, điều này hiện đã được chính thức công nhận là chìa khóa của một sức khỏe tốt! Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã thông báo vào hôm thứ Tư (29) rằng, họ đã cập nhật các chỉ số kiểm tra sức khỏe mạch máu thành 8 mục chính, trong đó bổ sung "thời gian ngủ" và chỉ ra rằng thời lượng ngủ lý tưởng là 7 đến 9 giờ mỗi đêm.

Theo một báo cáo của CNN , Circulation, tạp chí chính thức của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), đã phát hành các hướng dẫn sức khỏe tim mạch mới nhất vào ngày 29, bổ sung thời gian ngủ và thêm vào phiên bản mới nhất của hướng dẫn có tựa đề "Life's Essential8".

AHA xuất bản hướng dẫn lần cuối vào năm 2010. Khi đó, nó liệt kê bảy chỉ số, được gọi là "Cuộc sống đơn giản7" (Life's Simple7), đó là chế độ ăn uống, hoạt động thể chất, cai nicotin, chỉ số khối cơ thể, lipid máu, đường huyết và huyết áp. 7 chỉ số này đã được sử dụng cho đến ngày nay, và giờ đây, lần đầu tiên thời gian ngủ đã được thêm vào. Donald Lloyd-Jones, chủ tịch của AHA, cho biết động thái này là để đáp lại nghiên cứu mới chỉ ra một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim và rằng "giấc ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể".

Lloyd-Jones lưu ý rằng những người có kiểu ngủ lành mạnh hơn cũng có hiệu quả hơn trong việc quản lý các yếu tố sức khỏe như cân nặng, huyết áp hoặc nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Theo khuyến nghị của AHA, người lớn nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Trẻ em nên ngủ nhiều hơn và dưới 5 tuổi nên ngủ từ 10 đến 16 tiếng mỗi ngày, bao gồm cả giấc ngủ ngắn.

bí mật trường thọ, ngủ khỏe mạnh, Hiệp hội tim mạch
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) công bố "8 Chìa khóa để sống", đã được thêm vào giấc ngủ. Hãy xem trang web chính thức của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ

AHA chỉ ra rằng những người không ngủ đủ giấc có nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp cao và béo phì. Các chuyên gia cho rằng nên điều chỉnh độ sáng màn hình của các sản phẩm 3C như điện thoại di động trước khi đi ngủ để không quá sáng làm ảnh hưởng đến đồng hồ sinh, đồng thời nên tắt chức năng thông báo của các thiết bị 3C để tránh làm phiền giấc ngủ.

Theo thống kê, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ, giết chết khoảng 659.000 người mỗi năm, tức khoảng 1,25 người chết vì bệnh tim mỗi phút. Ở Anh, các bệnh về tim mạch và tim mạch chiếm 1/4 tổng số ca tử vong, với khoảng 160.000 ca tử vong mỗi năm, tương đương với một người chết sau mỗi ba phút.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngủ bao nhiêu tiếng một ngày là tốt cho sức khỏe của bạn? Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ tiết lộ 8 bí mật để trường thọ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO