Xã hội

Mưa lớn, các tuyến đường Hà Nội chìm trong biển nước

Nhóm PV 28/09/2023 - 14:09

Mưa liên tục từ đêm qua đến sáng nay khiến hàng loạt tuyến phố lớn ở Thủ đô chìm trong biển nước, giao thông tê liệt trên nhiều tuyến đường.

Từ đầu giờ sáng hàng loạt tuyến đường trên các quận như Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình, Nam Từ Liêm mưa xối xả, trời tối đen. Trong đó quận Hoàng Mai địa hình thấp, hứng lượng mưa lớn nhất (105 mm trong 6 tiếng) nên bị ngập sâu nhất. Hầu khắp tuyến đường, ngõ ngách trên địa bàn bị ngập, nước tràn vào công sở, nhà dân.

8h15 ngày 28/9, đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân vẫn tối om, người dân di chuyển trong biển nước. Ảnh: Phạm Chiểu

8h15 ngày 28/9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân vẫn tối om, người dân di chuyển trong biển nước. Ảnh: Phạm Chiểu

Tại quận Thanh Xuân, các tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến có đoạn ngập sâu 0,5 m. Đặc biệt đoạn đường Nguyễn Trãi qua Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngập tới 0,7 m, hàng loạt xe chết máy giữa đường, giao thông tê liệt.

Học sinh, sinh viên trường đại học và trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn phải lội nước đến bắp chân đến giảng đường. Nhiều em bị ướt hết quần áo, balo. Các phòng học, phòng chức năng bị ngập đến mắt cá chân. Nhà trường vẫn tổ chức dạy học cho những em đã đến lớp.

Nằm trong ký túc xá Mễ Trì, một điểm trũng thấp của quận Thanh Xuân, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên bị ngập ngang gối. Hầu hết học sinh đến muộn, hoặc không thể vào trường do ngập sâu. Nhà trường sau đó quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học.

Học sinh lội nước vào trường Khoa học Xã hội và Nhân văn sáng 28/9. Ảnh: Võ Hải

Học sinh lội nước vào trường Khoa học Xã hội và Nhân văn sáng 28/9. Ảnh: Võ Hải

Đến 9h, tại đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, mưa vẫn xối xả, nước ngập trên đoạn đường khoảng 2 km, một số vị trí sâu 0,5 m, giao thông đình trệ từ Cầu Dậu đến nút giao Khuất Duy Tiến. Nhiều người đi xe máy phải để xe dưới lòng đường, vào trú trong gầm đường vành đai 3 trên cao.

Mưa ngập khắp nơi khiến giao thông rối loạn. Nhiều người không thể di chuyển, phải gọi điện đến cơ quan xin đến muộn, hoặc nghỉ làm sáng nay.

Đến 11h30, nước chưa rút hết, giao thông vẫn ách tắc. Trục đường từ hầm chui Lê Văn Lương, Tố Hữu đến ngã tư Lương Thế Vinh không xảy ra ngập sâu nhưng tắc đường suốt 4 tiếng, từ 7h30 đến 11h30. Nhiều người dân đi xe máy không thể di chuyển, phải dừng đỗ trên vỉa hè chờ đường thông trở lại.

Hai hôm nay Hà Nội liên tục mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay mưa diện rộng chia làm hai đợt. Đợt đầu từ 0h đến 6h, đợt hai kéo dài một tiếng từ 8h đến 9h sáng 28/9. Tổng lượng mưa cao nhất ghi nhận tại huyện Hoài Đức 248 mm; Ứng Hoà 224 mm; quận Hoàng Mai 226 mm; Hà Đông 195 mm; Hoài Đức, Nam Từ Liêm 158 mm; Thanh Xuân 156 mm.

ngap-4-5162-7087-o.jpg
Nước ngập lớn trên đường Nguyễn Cơ Thạch.

Chỉ trong một tiếng từ 8h đến 9h, lượng mưa trung bình ghi nhận 50-100 mm kết hợp với mực nước trên hệ thống sông, hồ đang ở ngưỡng cao khiến hàng loạt khu vực Phú Xá, khu đô thị Resco, Hoa Bằng, Dương Đình Nghệ - Keangnam, Phan Văn Trường, Trần Bình, Nguyễn Chính, Huỳnh Thúc Kháng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Tố Hữu, hầm chui Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Nguyễn Xiển, Triều Khúc, Quang Trung, Tô Hiệu (Hà Đông)... ngập úng, đi lại khó khăn.

base64-1695868693616982276545-2.jpg
Đường Nguyễn Trãi ùn tắc nghiêm trọng trong sáng 28/9 vì mưa lớn (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Theo bản tin lúc 8h30 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo ứng dụng quan trắc của Công ty Thoát nước Hà Nội, sáng 28/9, tại thủ đô có mưa lớn, lượng mưa đo được có nơi lên tới 100mm như trạm bơm hồ Linh Đàm (95mm), Mộ Lao (Hà Đông) 86mm, Yên Nghĩa (Hà Đông) 109mm, Thanh Xuân 83mm...

Các khu vực khác ghi nhận lượng mưa từ 30-80mm. Mưa lớn khiến một số tuyến đường ngập nặng như phố Trần Bình ngập 0,2m, Bùi Xương Trạch 0,25m, Nguyễn Trãi 0,1m, Tô Hiệu 0,2m..

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn, các tuyến đường Hà Nội chìm trong biển nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO