Một số tỉnh Đông Bắc Bộ thiệt hại nặng do mưa lớn

T.A t/h | 11/05/2022 10:21

BVCL - Trong những ngày vừa qua, một số nơi ở miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn, có điểm mưa rất to trên 250mm, gây sạt lở đất, ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông.

Tại tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn cục bộ đã gây thiệt hại nặng về người và tải sản. Trong đó đã có 1 người tử vong do sạt lở đất vào nhà, gần 180 căn nhà bị ảnh hưởng do sạt lở và ngập nước. Nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ, ách tắc. 1.500 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Diện tích thủy sản bị cuốn trôi khoảng 3 ha.

Đông Bắc Bộ thiệt hại nặng do mưa lớn - Ảnh 1.

Thành phố Lạng Sơn bị ngập sâu. Ảnh: Chinhphu.vn

Đông Bắc Bộ thiệt hại nặng do mưa lớn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng giải cứu nhiều người bị mắc kẹt do mưa lũ tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Chinhphu.vn

Còn tại Bắc Giang, do mưa lớn kéo dài liên tục, kết hợp với lũ lớn từ Lạng Sơn đổ về nên nhiều xã vùng cao của huyện Lục Ngạn bị ngập nặng, thiệt hại nặng nề về tài sản. Theo đó, trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã phải di dời 50 hộ dân. Khoảng 400 ha cây ăn quả và 200 ha lúa, hoa màu bị ngập nước. Mưa lớn cũng khiến Quốc lộ 31 đoạn qua xã Đồng Cốc, Tân Hoa bị ngập sâu.

Đông Bắc Bộ thiệt hại nặng do mưa lớn - Ảnh 3.

Hàng trăm ha vải thiều và hoa màu đang vào vụ mùa thu hoạch đều bị ngập úng. Ảnh: Chinhphu.vn

Tại tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở Hạ Long, Cẩm Phả bị ngập cục bộ. Các huyện Tiên Yên, Ba Chẽ, Đầm Hà đã xuất hiện lũ nhỏ trên các sông suối. Hay trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng có mưa lớn kèm giông lốc trong mấy ngày vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một số tỉnh Đông Bắc Bộ thiệt hại nặng do mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO