Món ăn có thể làm ấm bụng vào mùa đông, khoai tây hầm với ức bò và cà chua, rất tốt cho sức khỏe

Hạ Tú| 03/11/2022 18:34

Trong những ngày trở lạnh, mang ức bò hầm với khoai tây và cà chua rất tốt cho sức khỏe, tăng cường miễn dịch.

Nguyên liệu: Ức bò, hành, tỏi, quế, ớt đỏ khô, lá nguyệt quế, hồi, xì dầu, dầu hào, cà chua, khoai tây, cà rốt, gừng, rượu nấu ăn, muối, dầu ăn, đường phèn.

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

Cách nấu:

1. Chuẩn bị các nguyên liệu đầy đủ. Thịt bò thái miếng vừa ăn, cà chua thái nhỏ. Hành, gừng, tỏi thái nhỏ.

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

2. Cho nước lạnh vào nồi, cho ức bò vào, cho gừng thái sợi vào, thêm một thìa rượu nấu ăn để khử mùi tanh.

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

3. Khi nước sôi thì vớt bọt và lấy thịt ra rửa sạch bằng nước. Việc này giúp rửa sạch bọt máu trên bề mặt thịt, để ráo kiểm soát độ ẩm.

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

4. Đổ dầu ăn vào nồi, vặn lửa nhỏ đun cho dầu nóng thì cho đường phèn vào, chiên cho đường chuyển màu. Đổ phần ức bò vào.

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

5. Cho hoa hồi, lá nguyệt quế, quế, hành, gừng, tỏi và ớt khô vào nồi xào, dùng thìa đảo đều tay đến khi có mùi thơm thì cho xì dầu, dầu hào vào xào cho chín.

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

6. Cho cà chua đã cắt nhỏ vào nồi. Đổ nước sôi vào nồi cho ngập hết các nguyên liệu.

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

7. Vặn lửa lớn và đun sôi nước, sau đó chuyển sang lửa nhỏ và nấu trong khoảng một giờ. Trong quá trình này, bạn có thể rửa sạch khoai tây và cà rốt, dùng dao gọt bỏ vỏ rồi cắt thành từng miếng.

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

8. Sau khoảng một giờ, bạn có thể thêm muối cho vừa ăn. Đổ cà rốt và khoai tây đã chuẩn bị vào cùng.

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

9. Dùng thìa đảo đều tất cả các nguyên liệu trong nồi, sau đó đậy nắp nồi lại và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó, bạn vặn nhỏ lửa và tiếp tục đun trong khoảng 15 phút là xong.

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

ức bò, ức bò hầm cà chua, món ngon mỗi ngày

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Món ăn có thể làm ấm bụng vào mùa đông, khoai tây hầm với ức bò và cà chua, rất tốt cho sức khỏe
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO