Mới ra tù tiếp tục truy sát người gây thương tích

10/11/2020 06:46

BVCL - Ngày 9/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Trọng Phương (sinh năm 1983, tại Đắk Lắk) về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, khoảng 1h ngày 28/11/2018, Phạm Trọng Phương đang làm phụ xe tại công trình ở Quận 2, TP HCM thì nghe tin xe ô tô tải của anh Nguyễn Ngọc Tài đang bị Trần Văn Hưởng và Phạm Văn Toàn chặn lại để đòi số tiền anh Tài còn nợ. Sau đó xe được đưa về bãi ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Do trước đó Phương có để quên chiếc áo khoác trên xe của anh Tài, trong túi áo có tiền nên khi nghe tin Hưởng và Toàn lấy xe của anh Tài, Phương liền chạy đi tìm.

z2168513194072_d9f2ccbcbc9df1c7315e1f5f2af46c83.jpg
Bị cáo Phương (đứng) tại tòa.

Khi đi Phương mang theo ống tuýp sắt có gắn đầu nhọn rồi thuê xe Grap chạy xuống Hóc Môn tìm Hưởng. Khi tới nơi là 2h sáng, Phương gặp Hưởng điều khiển xe máy ngược chiều nên quay lại đuổi theo.

Khi chạy sát, Phương dùng gậy đâm anh Hưởng ngã rồi sau đó cả hai lao vào đánh nhau. Phương đã dùng gậy sắt đâm nhiều nhát trúng người anh Hưởng, rồi tẩu thoát.

Kết quả giám định, nạn nhân bị thương tích 6% ở vùng lưng nách phải và tay phải. Anh Hưởng làm đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với Phương.

Đến ngày 17/7, Phương bị bắt theo lệnh truy nã. Tại tòa, Phương khai vừa ra tù được bốn tháng sau khi chấp hành bản án cướp tài sản 10 năm. Tiền để trên xe tải là số tiền dành dụm nhiều năm.

Ngày 9/11, TAND TP.HCM tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án và đã tuyên phạt bị cáo Phạm Trọng Phương 2 năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

HĐXX cũng ghi nhận sự thỏa thuận bị cáo Phương bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mới ra tù tiếp tục truy sát người gây thương tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO