Môi trường

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng

Anh Đức 15/12/2023 - 12:48

Từ đêm 16/12 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Đến ngày 19/12, một đợt không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, khiến rét đậm, rét hại diện rộng có thể kéo dài sau ngày 20/12.

khong-khi-lanh-17023431919571312207250.jpg
Ảnh minh hoạ. (nguồn: internet).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 17 đến 20/12, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng, vùng núi xảy ra rét hại. Khu vực Bắc Trung Bộ trời rét đậm.

Trong đợt rét này, khu vực vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C. Vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C, cần đề phòng có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Sang ngày 17/12, không khí lạnh tràn xuống gây ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Ngày 18-19/12, không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động khiến trạng thái rét gia tăng ở miền Bắc. Chuyên gia cảnh báo khu vực núi cao có thể xuất hiện băng giá và sương muối, ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng và chăm sóc gia súc, gia cầm của người dân.

Tại Trung Bộ, từ chiều tối và đêm 16/12, mưa dông nhiều khả năng xuất hiện ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, cục bộ mưa to. Ngày 17/12, khu vực này cũng chuyển rét khi nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 15/12 khu vực có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo khoảng từ chiều 16/12, không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Trung. Ngày và đêm 16/12, khu vực Bắc Trung Bộ bắt đầu có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO