Tuyên Quang đang đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái du lịch liên vùng với các sản phẩm có chiều sâu, ứng dụng chuyển đổi số và tăng cường liên kết doanh nghiệp.
Ngày 17/7, tại Trung tâm Hội nghị xã Na Hang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Tọa đàm "Liên kết, hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026". Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo hai sở, đại diện các địa phương, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tọa đàm được tổ chức nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội và Tuyên Quang, đồng thời tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi giải pháp xây dựng sản phẩm, kết nối tour, tuyến và mở rộng thị trường khách.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động Famtrip với sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước đến khảo sát Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình và nhiều điểm đến trọng điểm của tỉnh để nghiên cứu, xây dựng sản phẩm, kết nối tuyến du lịch.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trung Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, khẳng định sau khi hợp nhất hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, địa phương sở hữu một không gian phát triển du lịch có quy mô và giá trị đặc biệt, hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch sinh thái, lịch sử, địa chất, văn hóa, cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.
Theo ông Nguyễn Trung Ngọc, định hướng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển theo hướng xanh, bền vững, chuyên nghiệp và hiện đại, lấy văn hóa làm nền tảng, thiên nhiên làm lợi thế, con người là trung tâm và doanh nghiệp là động lực phát triển.
Sau hợp nhất, tỉnh có lợi thế nổi bật khi sở hữu hàng loạt tài nguyên du lịch đặc sắc như Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, Dinh Vua Mèo, phố cổ Đồng Văn, sông Nho Quế, hệ thống hang động, thác nước cùng nhiều làng văn hóa và lễ hội truyền thống của hơn 20 dân tộc.
"Tuyên Quang hôm nay không chỉ là vùng đất cách mạng, mà còn là vùng đất hội tụ đầy đủ các giá trị của du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, du lịch địa chất, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn mà không nhiều địa phương có được", ông Nguyễn Trung Ngọc nhấn mạnh.
Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cũng cho rằng, tài nguyên chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được doanh nghiệp khai thác hiệu quả thông qua các sản phẩm, tour tuyến và hoạt động xúc tiến thị trường.
Theo đó, chương trình Famtrip không đơn thuần là chuyến khảo sát mà được kỳ vọng trở thành bước khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài giữa địa phương với cộng đồng doanh nghiệp lữ hành trong việc thiết kế sản phẩm, kết nối dịch vụ và đưa khách đến Tuyên Quang.
Định hướng phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn tới tập trung vào năm nhóm giải pháp trọng tâm.
Thứ nhất, xây dựng thương hiệu điểm đến thống nhất với thông điệp "Tuyên Quang - miền di sản, sinh thái và bản sắc", thay vì quảng bá riêng lẻ từng điểm đến, qua đó tạo hình ảnh nhận diện chung cho toàn tỉnh.
Thứ hai, hình thành các tuyến du lịch liên hoàn kết nối giữa những điểm đến nổi bật như Tân Trào - Na Hang - Lâm Bình; Na Hang - Đồng Văn; Đồng Văn - Mèo Vạc - Hoàng Su Phì; Lâm Bình - Bắc Mê - Đồng Văn và hành trình khám phá Công viên địa chất toàn cầu kết hợp du lịch lịch sử, sinh thái. Mục tiêu là kéo dài thời gian lưu trú của du khách từ một ngày lên 3-5 ngày, qua đó gia tăng mức chi tiêu và tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp cũng như người dân.
Thứ ba, phát triển các sản phẩm du lịch có chiều sâu, lấy trải nghiệm làm trung tâm với các loại hình như chèo kayak, trekking, leo núi, dù lượn, khám phá hang động, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa dân tộc, nghề truyền thống, ẩm thực địa phương và du lịch theo mùa gắn với mùa hoa, mùa lúa, mùa nước hay các lễ hội truyền thống.
Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh thông qua ứng dụng mã QR, bản đồ số, thuyết minh tự động, đặt dịch vụ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội trong hoạt động quảng bá, biến mỗi du khách thành một "đại sứ truyền thông" cho điểm đến.
Thứ năm, nâng cao chất lượng dịch vụ với trọng tâm là xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện; bảo đảm vệ sinh môi trường, minh bạch giá cả và chuyên nghiệp trong phục vụ để tạo sức hấp dẫn bền vững.
Ông Nguyễn Trung Ngọc cũng khẳng định tỉnh luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm của quá trình phát triển du lịch, trong đó chính quyền giữ vai trò đồng hành, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp về hạ tầng, cơ chế, chính sách cũng như phát triển sản phẩm.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới hoạt động xúc tiến, tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường quốc tế, chuẩn hóa nguồn nhân lực, bảo tồn di sản gắn với phát triển và xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện.
Ông Nguyễn Trung Ngọc bày tỏ kỳ vọng sau chương trình khảo sát sẽ có thêm nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết, nhiều chương trình kích cầu và tuyến du lịch mới được hình thành, góp phần đưa ngày càng nhiều du khách đến với Tuyên Quang.
Theo lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang, với không gian phát triển mới sau hợp nhất cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Tuyên Quang đang hướng tới xây dựng chuỗi sản phẩm liên vùng có sức cạnh tranh cao, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Tuyên Quang tới du khách trong nước và quốc tế.