Lần đầu phát hiện hạt vi nhựa ở sâu trong phổi người

Tiến Thành| 07/04/2022 16:36

BVCL - Hôm qua, các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện hạt vi nhựa nằm sâu trong phổi của người sống.

phoi-ng-1646-1649301054.jpg
Mô phỏng phổi của con người. Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học tại Trường Y khoa Hull York nước Anh đã tìm thấy các hạt nhựa siêu nhỏ từ mô của 11 trong tổng số 13 mẫu phổi tham gia nghiên cứu.

Các vi hạt phổ biến nhất là loại nhựa thường được sử dụng trong bao bì thực phẩm, ống nhựa hay trong chai nước uống. Vi nhựa có thể đi vào phổi khi con người hít phải chúng từ không khí hay hấp thụ qua thức ăn và nước uống.

Trước đó, một nghiên cứu tại Hà Lan đã phát hiện hạt vi nhựa trong máu người. Các nhà khoa học cho biết, các hạt này cũng có thể đi khắp nơi trong cơ thể và đọng lại ở các cơ quan bên trong cơ thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu phát hiện hạt vi nhựa ở sâu trong phổi người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO