Lâm tặc phá rừng ở Gia Lai: UBND huyện Mang Yang yêu cầu Công an vào cuộc

Thùy Dung| 06/06/2021 16:00

UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) vừa có thông cáo báo chí liên quan đến việc hàng chục cây gỗ có đường kính lớn tại Tiểu khu 489, xã Hra, bị lâm tặc ngang nhiên chặt phá, vận chuyển ra ngoài tiêu thụ

Theo đó, sau khi báo chí thông tin việc hàng chục cây rừng tại Tiểu khu 489, xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, bị phá “tan hoang”, từng đoàn xe lâm tặc vận chuyển gỗ xuống núi, ngày 5/6, UBND huyện Mang Yang đã có thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc khai thác gỗ trái phép trên.

Kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu tính đến chiều ngày 4/6 như sau, tổng số có 24 cây gỗ đã bị chặt hạ, chủng loại: Xoan, Bời lời, Sp5, đường kính gốc chặt từ 15-67 cm, chiều cao gốc chặt từ 20-103 cm, khối lượng thiệt hại khoảng 11,616 m3 gỗ tròn. Số cây bị khai thác nằm rải rác tại nhiều vị trí. Quá trình mật phục của lực lượng chức năng chỉ thu giữ được 6,094 m3 và 01 xe máy độ chế.

Ngay sau khi có thông tin về việc phá rừng, ngày 5/6, ông Trần Đình Hiệp - Bí thư Huyện uỷ Mang Yang đã trực tiếp đi cùng đoàn vào hiện trường, xem và kiểm đếm các gốc cây bị đốn hạ; qua đó có hướng xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân khi để các đối tượng khai thác gỗ trái phép mà không phát hiện.

Tại đây, ông Hiệp truy cứu trách nhiệm cán bộ xã, kiểm lâm, khi để cây rừng bị đốn hạ trái phép. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu Công an huyện và Kiểm lâm cùng các cấp liên quan vào cuộc điều tra đối tượng phá rừng, sớm xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện UBND huyện Mang Yang đã giao cho Công an huyện tiến hành rà soát, sàng lọc các đầu nậu mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn. Khẩn trương điều tra các đối tượng có hành vi khai thác gỗ trái phép trong vụ việc báo chí nêu trên, nếu đủ yếu tố thì kiên quyết xử lý hình sự.

Trước đó, như Bảo vệ Công lý đã thông tin, tại cánh rừng xã Hra, huyện Mang Yang, phóng viên (PV) dễ dàng xác định các "công trường" khai thác gỗ lậu từ tiếng cưa lốc đang thét gầm. Ghi nhận hiện trường trong khoảng thời gian từ 15h - 18h chiều ngày 2/6, các nhóm lâm tặc hơn 20 đối tượng đi trên khoảng hơn 10 chiếc xe độ chế “rầm rộ” nối đuôi nhau vận chuyển gỗ lậu xuống núi thuộc làng Đê Kôn, xã Hra. Được biết, cánh rừng này chỉ cách trụ sở xã Hra khoảng 5km. Lâm tặc hoạt động ngày đêm, gỗ lậu nối đuôi nhau ầm ầm xuống núi nhưng chính quyền xã không hề hay biết.

Cụ thể, tại Tiểu khu 489 do UBND xã Hra quản lý, xuất hiện 3 nhóm lâm tặc với hơn 20 người tham gia khai thác gỗ trái phép. Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục cây gỗ thuộc rừng tự nhiên có đường kính khoảng 40-60cm bị cưa hạ, những gốc cây còn đang rỉ nhựa. Nhiều cây đổ xuống mà cành lá vẫn còn tươi nằm ngổn ngang. Có điểm nhiều gốc tại cùng một vị trí bị khai thác triệt để. Tiếp đó, các nhóm lâm tặc xẻ cây thành những khối gỗ vuông, sau đó dùng trâu kéo và xe máy độ chế vận chuyển gỗ xuống núi.

pha-rung-gia-lai5.jpeg
pha-rung-gia-lai4.jpeg
pha-rung-gia-lai3.jpeg
pha-rung-gia-lai2.jpg
pha-rung-gia-lai.jpg
Hình ảnh hàng chục cây rừng bị cưa hạ để lấy gỗ nằm ngổn ngang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm tặc phá rừng ở Gia Lai: UBND huyện Mang Yang yêu cầu Công an vào cuộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO