Không ngừng nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống

T. Trang - T/h | 12/07/2021 15:02

BVCL - Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2021).

Sáng 12/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2021). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tới dự.

Chủ tịch nước đề nghị lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, không ngừng nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Không ngừng nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lực lượng An ninh nhân dân - Bộ Công an vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, An ninh nhân dân luôn là lực lượng vũ trang trọng yếu, và là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của lực lượng luôn khẳng định phẩm chất cách mạng trong sáng, tinh thần mưu trí, dũng cảm để góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không ngừng nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan trưng bày ảnh về các hoạt động của lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: TTXVN

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, an ninh kinh tế trong khu vực thế giới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bất luận hoàn cảnh nào, lực lượng an ninh phải luôn giữ vững nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia.

Chủ tịch nước cũng khẳng định: Dựa vào dân, yên dân là yếu tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, nên toàn lực lượng phải tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với dân, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân. Các vụ việc phức tạp về an ninh, phải được giải quyết trên tinh thần dĩ bất biến, ứng vạn biến như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt lợi ích của quốc gia và dân tộc lên trên hết.

Theo Theo TTXVN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không ngừng nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO