Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025), chương trình “Trái tim người lính” phối hợp cùng thương hiệu NASON đã khai trương Không gian Văn hóa Di sản Gốm sứ NASON tại số 132 phố Lạc Nghiệp, phường Bạch Mai, Hà Nội. Sự kiện còn gắn với việc giới thiệu Bản quyền sáng tạo của Cựu chiến binh, Kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo, người sáng lập dòng gốm sứ tâm linh NASON.
Tham dự buổi khai trương có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Kỷ lục Việt Nam, các cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô và đông đảo cơ quan báo chí – truyền thông.
Từ người lính Vị Xuyên đến nhà sáng tạo gốm sứ
Sinh năm 1959 tại Phú Thọ – miền đất Tổ Hùng Vương, tuổi 18, Lê Duy Hảo xung phong nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên – Hà Giang (1984 – 1989). Sau hơn 11 năm trong quân ngũ, ông trở về đời thường và ấp ủ khát vọng làm điều gì đó có ích cho quê hương.
Từ năm 2010, ông bắt tay vào khởi nghiệp với nghề gốm sứ từ con số không. Học hỏi kỹ thuật từ các nghệ nhân nổi tiếng, tự tay dựng lò, đốt lò, pha men, tạo mẫu, ông dần hình thành dòng gốm sứ tâm linh NASON – một sản phẩm mang đậm triết lý văn hóa, Phật pháp và giá trị tinh thần.
Gốm sứ NASON – Kết tinh đất, lửa và văn hóa Việt
Khác biệt với sản phẩm gốm truyền thống, NASON được chế tác với tỷ lệ thạch anh cao nhất, nung luyện ở nhiệt độ 1300 – 1989°C, cho ra những sắc màu và năng lượng độc đáo. Đặc biệt, ông Lê Duy Hảo là người đầu tiên đưa chữ DUYÊN và chữ GIÁC vào sản phẩm, biến mỗi tác phẩm không chỉ là đồ gốm, mà còn là biểu tượng văn hóa – tâm linh.
Năm 2018, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) công nhận NASON là sản phẩm sứ có tỷ lệ thạch anh cao nhất Việt Nam và thế giới. Năm 2019, ông được Viện Đại học Kỷ lục Thế giới trao bằng Tiến sĩ Danh dự.
Mới đây, Trung tâm Giám định và Chứng thực Bản quyền Tác giả số Việt Nam chứng nhận quy trình Vẽ và Phủ vàng Nano trên Gốm sứ Tâm linh NASON – minh chứng cho nỗ lực sáng tạo và phát triển sản phẩm Việt.
Không gian mới của Thủ đô
Không gian Văn hóa Di sản Gốm sứ NASON trưng bày nhiều sản phẩm độc bản, từ gốm tâm linh, gốm phong thủy đến các tác phẩm phủ vàng nano. Đây không chỉ là nơi tôn vinh bàn tay nghệ nhân, mà còn là địa chỉ văn hóa – du lịch mới của Thủ đô, kết nối di sản làng nghề truyền thống với đời sống hiện đại.
Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng chia sẻ: "Không gian NASON là minh chứng sống động cho khát vọng của người lính Cụ Hồ sau chiến tranh: dựng xây, sáng tạo và để lại dấu ấn văn hóa cho đời. Gốm NASON chính là món quà của nông nghiệp, làng nghề Việt Nam gửi đến bạn bè quốc tế."
Chị Thu Hương, một du khách tham quan cũng nhận xét: "Khi bước vào không gian trưng bày, tôi có cảm giác như đi lạc vào một ‘bảo tàng sống’ của gốm sứ Việt. Mỗi sản phẩm NASON đều mang linh khí đất trời và câu chuyện văn hóa sâu sắc."
Trong thời gian tới, NASON đặt mục tiêu mở rộng hợp tác, tiếp tục nghiên cứu và sáng tạo các sản phẩm gốm sứ cao cấp, đưa thương hiệu gốm sứ Việt vươn xa hơn trên thị trường quốc tế. Không gian Văn hóa Di sản NASON sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa của Thủ đô, nơi du khách và người dân có thể trải nghiệm, chiêm ngưỡng và tự hào về một dòng gốm sứ mang đậm hồn Việt.
Một số sản phẩm trưng bày tại Không gian Văn hóa Di sản Gốm sứ NASON: