Trong nước

Khởi động tháng Thanh niên: Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

PVA 27/02/2024 - 07:52

Sáng 25/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Đây là sự kiện trước khi diễn ra Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

danghuong-4-.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

danghuong-2-(1).jpg
Chủ tịch Quốc hội và anh Bùi Quang Huy chụp ảnh lưu niệm với các thanh, thiếu niên tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
danghuong-6-.jpg
Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
danghuong-5-.jpg
Chủ tịch Quốc hội trò chuyện với các thanh niên.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Tại mảnh đất Truông Bồn anh hùng, ngày 31/10/1968, 13 chiến sĩ thanh niên xung phong của tiểu đội thép, tiểu đội cảm tử thuộc Đại đội 317 - Đội 65 - Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Nơi đây các thanh niên xung phong đã gửi lại tuổi thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời, quyết giữ cho mạch máu giao thông được thông suốt để cho những đoàn xe ra tiền tuyến.

Tại Nghệ An, Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn đã trở thành địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Dâng lẵng hoa tươi và nén hương thơm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại “tọa độ lửa” Truông Bồn; nguyện hứa noi gương các Anh hùng liệt sĩ nỗ lực, sáng tạo, đổi mới trong công tác, góp phần xây dựng Quốc hội vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi động tháng Thanh niên: Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Khu di tích Kim Liên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO