Khoảnh khắc tuyệt vời tại lễ trao huy chương Hội thao TAND lần thứ IV

Khanh - Đỉnh - Trang| 11/09/2022 20:56

BVCL - Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hôm nay (11/9), hội thao ngành TAND lần thứ IV năm 2022 đã khép lại với thành công rực rỡ, đồng thời mang đến những cung bậc cảm xúc khó quên cho các đoàn vận động viên góp mặt tranh tài.

Hội thao TAND lần thứ IV năm 2022 (diễn ra từ ngày 10-11/9), tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ninh thu hút gần 1.000 vận động viên, trọng tài, huấn luyện viên, đội ngũ hậu cần thuộc TANDTC, Tòa án Quân sự Trung ương, các TAND cấp cao, TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau 2 ngày tranh tài đầy gay cấn và quyết liệt, ban tổ chức hội thao đã xác định được chủ nhân của những tấm huy chương. Trong suốt quá trình diễn ra giải đấu, an ninh được đảm bảo, tinh thần thi đấu thể thao cao thượng và công minh. Đặc biệt là sự tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo, hiếu khách của UBND tỉnh Quảng Ninh và TAND tỉnh Quảng Ninh.

1-3-.jpg

Ban tổ chức trao huy chương và quà lưu niệm cho đoàn vận động viên môn kéo co.

Các đoàn vận động viên không chỉ được tạo điều kiện thi đấu hết sức, mà còn được tiếp đón khá nồng hậu, đậm nét tình cảm ấm áp của người Quảng Ninh. Bên cạnh sự tiếc nuối của các vận động viên đạt giải nhì và ba, thì giải nhất đã được trao cho người thắng cuộc một cách xứng đáng. Theo thống kê của ban tổ chức:

Môn cầu lông đơn nam: Nguyễn Đình Phúc - giải nhất (đoàn Quảng Ngãi), Phạm Đình Toàn - giải nhì (đoàn Yên Bái), Hoàng Anh Quyền - giải ba (đoàn Quảng Ninh), Trần Thanh Bình (đoàn TPHCM).

Môn cầu lông đơn nữ:Phạm Thị Ban Mai - giải nhất (Ban Thanh tra), Võ Thị Kiều Oanh - giải nhì (đoàn Thừa Thiên Huế), Nguyễn Thị Thanh Nga (đoàn Bình Phước) và Hoàng Phạm Hoa Cúc - giải ba (đoàn Quảng Ninh).

Môn cầu lông đôi nam: Phạm Mạnh Hùng và Lành Văn Huế - giải nhất (đoàn Lạng Sơn), Trinh Văn Trung và Trần Đình Tú - giải nhì (đoàn Thanh Hoá), Nguyễn Xuân Kỳ và Đinh Minh Lượng (TAQS) cùng với Nguyễn Quang Huy và Lý Văn Thái - giải ba (đoàn Quảng Ninh)

Môn cầu lông đôi nữ: Nguyễn Thị Thu Hiền và Nguyễn Kim Anh - giải nhất (đoàn Điện Biên), Nguyễn Thị Kim Hằng và Phạm Thị Hương - giải nhì (đoàn Thái Bình), Trần Thị Mai Hương và Nguyễn Thị Tuyết (đoàn Quảng Ninh) cùng với Phạm Thị Mai và Phạm Thị Hương (ban thanh tra) - giải ba.

Môn cầu lông đôi nam nữ: Nguyễn Bảy Nhuận và Nguyễn Thị Bích Thuỷ - giải nhất (đoàn Khánh Hoà), Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thị May - giải nhì (đoàn Hải Dương), Phạm Thị Phương và Phạm Quang Khánh (đoàn TANDTC) cùng với Hoàng Anh Quyền và Lê Thị Thu (đoàn Quảng Ninh) - giải ba.

Môn kéo co: Đoàn Bình Dương - giải nhất, đoàn Quảng Ninh - giải nhì, đoàn Đắc Lắc và đoàn TANDTC - giải ba.

Môn bóng đá: Đoàn Quảng Nam - giải nhất, đoàn Lạng Sơn - giải nhì, đoàn Quảng Ninh và Đồng Tháp - giải ba.

Ngoài ra, đội bóng đạt giải phong cách thuộc về đoàn TANDTC, vua phá lưới thuộc về Phạm Phú Chương Nhật đoàn Quảng Nam (7 bàn thắng), thủ môn xuất sắc thuộc về Đào Quang Trung đoàn Lạng Sơn, cầu thủ tiêu biểu thuộc về Nguyễn Mai Hoà Nam đoàn Quảng Nam.

Môn bóng bàn đơn nam: Phạm Hải Sơn - giải nhất (đoàn Cà Mau ), Đinh Thế Thịnh - giải nhì (đoàn Hải Dương), Đinh Đức Nam (Báo Công lý) và Nguyễn Sơn Tùng (đoàn Tuyên Quang) - giải ba.

Môn bóng bàn đơn nữ:Trần Thuỳ Dung-giải nhất (đoàn Hải Dương), Nguyễn Thị Minh Nguyệt-giải nhì (đoàn Gia Lai), Hoàng Thị Bích Nhị - giải ba (đoàn TAQS), Lê Thị Thu Trang - giải ba (đoàn Tây Ninh)

Môn bóng bàn đôi nam: Diệp Chí Nguyện và Phạm Hải Sơn - giải nhất (đoàn Cà Mau), Nguyễn Ngọc Phương và Hà Duy Cường - giải nhì (đoàn Yên Bái), Bùi Quang Năng và Trần Quang Dũng - giải ba (đoàn Hà Tĩnh), Phạm Thanh Bình và Nguyễn Quang Hạnh (đoàn TAQS).

Môn bóng bàn đôi nữ: Lê Thu Thuỷ và Trần Nguyên Hà - giải nhất (đoàn TPHCM), Lương Ngọc Trâm và Lê Thị Việt Hà - giải nhì (đoàn Cục Kế hoạch Tài chính TANDTC), Nguyễn Hạnh Nguyên và Huỳnh Việt Hằng (đoàn Cà Mau) cùng với Lê Thuý Phượng và Nguyễn Thị Thu Hiếu (đoàn Khánh Hoà) - giải ba.

Môn bóng bàn đôi nam nữ: Nguyễn Thiện Phán và Trần Thuỳ Dung (đoàn Hải Dương) - giải nhất, Bùi Thành Trung và Lê Thu Thuỷ (đoàn TPHCM) - giải nhì, Đinh Đức Nam và Lương Ngọc Trâm cùng với Hoàng Thị Bích Nhị và Nguyễn Thiện Phán (đoàn TAQS) - giải ba.

Môn tennis đơn nam: Giáp Mạnh Huy - giải nhất (đoàn TA cấp cao tại TPHCM, Nguyễn Mạnh Toàn - giải nhì (đoàn Thái Nguyên), Nguyễn Văn Định đoàn (TAQS) và Nguyễn Tiến Dũng (đoàn Quảng Ninh) - giải ba.

Môn tennis đơn nữ: Chu Thị Thu Hà - giải nhất (đoàn Bình Phước), Vũ Thị Thanh Phương - giải nhì (đoàn Quảng Ninh), Đỗ Thị Thanh Huệ - giải ba (đoàn Quảng Ninh).

Môn tennis đôi nam: Phùng Thanh Hải và Nguyễn Ngọc Hiếu - giải nhất (đoàn TPHCM), Lại Hiệp Phong và Trần Văn Đức - giải nhì (đoàn An Giang), Nguyễn Văn Định và Nguyễn Văn Giáp (đoàn TAQS) cùng với Phạm Xuân Hải và Nguyễn Đình Lâm (đoàn Hà Nam) - giải ba.

Môn tennis đôi nam nữ: Nguyễn Thế Hiệp và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - giải nhất (đoàn Vĩnh Long), Nguyễn Hữu Đăng Thanh và võ Thị Trầm - giải nhì (đoàn Khánh Hòa), Đỗ Văn Thinh và Võ Thị Hồng Mai - giải ba (đoàn Tây Ninh).

Một số hình ảnh thi đấu chung kết ở các bộ môn:

2-2-.jpg
Phạm Mạnh Hùng và Lành Văn Huế (đoàn Lạng Sơn) đạt giải nhất môn cầu lông đôi nam.
3-2-.jpg
Đoàn Bình Dương đạt giải nhất môn kéo co.
4-2-.jpg
Trận chung kết giữa đoàn Quảng Ninh và Bình Dương diễn ra vô cùng hấp dẫn.
6-2-.jpg
Diệp Chí Nguyện và Phạm Hải Sơn (áo đen đoàn Cà Mau) đạt giải nhất môn bóng bàn đôi nam.
img_1984.jpg
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du trao Cúp vô địch môn bóng đá cho đội TAND tỉnh Quảng Nam
7-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du – Phó Chánh án TANDTC trao huy chương cho nhà vô địch môn bóng đá.
8-2-.jpg
Đồng chí Hoàng Văn Tiền – Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh trao huy chương cho các vận động viên.
9-2-.jpg
Không khí sôi động trên khán đài nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ninh.
10-2-.jpg
Khẩu hiệu quyết tâm của đoàn chủ nhà Quảng Ninh.
11-1-.jpg
VĐV vô địch môn kéo co đoàn Bình Dương thi đấu hết mình đến nỗi đứng không vững, phải nhờ đồng đội giúp sức.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoảnh khắc tuyệt vời tại lễ trao huy chương Hội thao TAND lần thứ IV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO