Kho bạc huy động hơn 260.600 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

T. Trang| 05/11/2020 11:47

BVCL - Kho bạc Nhà nước đã huy động được 260.642 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ kể từ đầu năm 2020.

Kết quả, phiên đấu thầu huy động được 300 tỷ đồng tại kỳ hạn 20 năm với lãi suất giữ nguyên so với phiên trước. Như vậy, tỷ lệ trúng thầu thành công trái phiếu Chính phủ phiên này chỉ đạt 4,2%.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/10). Trái phiếu kỳ hạn 7, 10, 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

4,7 tỷ USD kiều hối về TPHCM

Ngân hàng Nhà nước  chi nhánh TPHCM cho biết, bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong 10 tháng qua, tổng lượng kiều hối đổ về TPHCM ước khoảng 4,7 tỷ USD. 

Dự kiến cả năm 2020, lượng kiều hối về TPHCM đạt khoảng 5,5 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo WB, năm 2019, kiều hối về Việt Nam đạt 16,7 tỷ USD, năm 2018 là gần 16 tỷ USD, năm 2017 là 13,8 tỷ USD, năm 2016 là 11,88 tỷ USD. WB dự đoán, lượng kiều hối toàn cầu năm 2020 sẽ giảm khoảng 20% do ảnh hưởng dịch COVID-19, trong đó khu vực Đông Á và Thái Bình Dương giảm 13% chủ yếu do sụt giảm dòng tiền từ Mỹ - nguồn kiều hối lớn nhất của khu vực này.

Tại Việt Nam, ngoài các thị trường kiều hối chủ lực, các thị trường mới nổi nhờ lực lượng xuất khẩu lao động tăng như Nhật Bản, Hàn Quốc... cũng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên số tiền chuyển về giảm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kho bạc huy động hơn 260.600 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO