Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ bé gái 6 tuổi bị mẹ ruột bạo hành, đánh đập dã man

Tiểu Anh| 08/03/2021 17:27

BVCL - Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé gái 6 tuổi bị mẹ ruột bạo hành, đánh đập dã man.

Ngày 8/3, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé gái 6 tuổi bị mẹ ruột bạo hành, đánh đập dã man xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào tối ngày 6/3, người dân trình báo tới Công an huyện Cẩm Giàng tại phòng trọ của gia đình ông Trần Ngọc Nhiên ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường có 1 bé gái bị người trong gia đình nhốt một mình khóc lóc kêu cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Cẩm Giàng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

chau-3-1615163461151316093398-crop-1615163467709951182436-crop-16151672308702138012756.jpg
Cháu C. đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Cháu bé có tên V.N.P.C (SN 2015) đang ở cùng mẹ đẻ là Vũ Thị T. (SN 1996) và em gái là V.P.M (SN 2019, đều có hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Lý giải nguyên nhân bạo hành cháu C, mẹ cháu bé bức xúc về việc cháu C. thường xuyên đi vệ sinh không bảo mẹ nên vào các ngày 18 và 20/2; ngày 4 và 6/3, Vũ Thị T. đã nhiều lần đánh, chửi con gái, gây thương tích và nhốt tại phòng trọ không cho ra ngoài.

Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với chính quyền xã Tân Trường cùng người dân đưa cháu C. đi cấp cứu và điều trị tại trung tâm y tế huyện, sau đó được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với những vết thâm tím ở vùng mặt. Cháu C. có biểu hiện sợ sệt, tâm lý hoảng loạn.

Đồng thời, công an phối hợp với Viện KSND huyện điều tra, xác minh làm rõ; xử lý, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ bé gái 6 tuổi bị mẹ ruột bạo hành, đánh đập dã man
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO