Văn hóa - Giải trí

Khai mạc chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền"

Kim Sáng 05/02/2024 - 17:31

Tối 4/2, UBND quận 8, TP.HCM tổ chức khai mạc chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” tại Bến Bình Đông. Đây là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu được tổ chức thường niên tại TP.HCM.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các tỉnh, thành và đông đảo bà con nhân dân dự Lễ khai mạc.

z5136409638576_f3475f8c488d52182f2eb96c9fd577a6.jpg
Phó Chủ tịch UBND quận 8 Nguyễn Thị Thu Hoa phát biểu.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hoa - Phó Chủ tịch UBND quận 8 cho biết, chợ hoa xuân năm 2024 được tổ chức với hơn 660 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An và TP Đà Lạt tham gia kinh doanh trưng bày sản phẩm, chủng loại cây phong phú mới lạ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

z5136409530684_c6cee2d22cad0698e8ae80c222a54038.jpg
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các lãnh đạo tham quan chợ hoa xuân.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 8, điểm nổi bật của chợ hoa xuân năm nay là con đường nghệ thuật Gốm Đỏ của tỉnh Vĩnh Long. Đường gốm được thiết kế năm màu sắc tượng trưng cho ngũ hành bắt đầu từ hình ảnh lò gạch và kết thúc là ngôi nhà gốm đỏ ba gian hai chái đặc trưng của người dân Nam Bộ được xác lập kỉ lục Việt Nam năm 2023.

z5136409515997_0d57c728edcb135635752d82967848bf.jpg
Không gian chợ hoa xuân "“Trên bến dưới thuyền” Tết Giáp Thìn diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa.

"Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” là cơ hội kết nối phát huy giá trị kinh tế đưa sản phẩm đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ vươn lên một tầm cao mới, khẳng định thương hiệu giá trị đặc sản văn hóa Nam Bộ", bà Hoa nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chợ hoa xuân còn có không gian hoa đặc sắc của TP Đà Lạt, tạo nên quần thể biến tấu đa dạng kết hợp từ nhiều loài hoa đặc sắc.

Đó còn là các gian nhà chung giới thiệu, trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng miền được thiết kế đẹp, lạ như các loài hoa khoe sắc của huyện Chợ Lách (Bến Tre); thanh long vàng (Vĩnh Long); quýt hồng (Lai Vung), xoài Cao Lãnh (Đồng Tháp), rau củ quả (Đà Lạt)…

z5136409499920_59032a5b000c661d80022da9984a9e3b.jpg
Chợ hoa xuân "“Trên bến dưới thuyền” lung linh trong đêm.

Đặc biệt, sân khấu chính được thiết kế gắn với tiểu cảnh “Trên bến dưới thuyền” trên kênh Tàu Hủ.

Chợ hoa xuân cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động như biểu diễn Đờn ca tài tử trên ghe bầu dọc theo tuyến kênh Tàu Hủ; biểu diễn Lân Sư Rồng, Hội thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Nét đẹp quận 8 - Trên bến dưới thuyền"; gian hàng trải nghiệm gói và nấu bánh tét dành cho du khách tham quan; phố ông đồ…

Một số hình ảnh khác

z5136409574401_935d49d3b1bbc451cb144dbffba89cf7.jpg
z5136409590721_9d6c143c370d21585308eae6a6a81f0b.jpg
12.jpg
z5136409610165_b07fbeb751107f4f57f287a41c19bcc4.jpg


Chợ hoa xuân diễn ra từ ngày 25/1 – 9/2/2024 (nhằm ngày 15 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp âm lịch), được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng cả về quy mô và chất lượng, tạo nên một điểm đến ấn tượng và hấp dẫn phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO