Kết nối với các đối tác để tiêu thụ nhãn Hưng Yên

Tào Đạt| 15/07/2021 16:38

BVCL - Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, “Hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021” đã chính thức diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Khoảng 1.000 đại biểu, trong đó có các nhà doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia hội nghị thông qua hàng trăm điểm cầu kết nối với 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

nhan-2-1503281853257.jpg
Nhãn Hưng Yên bắt đầu vào vụ thu hoạch

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước - đơn vị phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức sự kiện đánh giá cao sự tham gia của đông đảo các cơ quan đối tác vào sự kiện này,

“Hơn 50.000 tấn nhãn của Hưng Yên chưa phải là số lượng lớn và hội nghị ngày hôm nay cũng không phải chỉ để mục đích tiêu thụ sản lượng này, mà quan trọng hơn là kể cả đối với sản lượng nhãn của tỉnh Hưng Yên và các tỉnh xung quanh của Hưng Yên còn có số lượng lớn hơn nữa. Quan trọng nhất là chúng ta phải đưa ra thị trường quốc tế những sản phẩm đảm bảo chất lượng để từ những năm sau có được thương hiệu và việc tiêu thụ bền vững hơn, căn cơ hơn so với những biện pháp mà chúng ta đang làm hiện nay”, ông Hải cho biết.

Tham gia Hội nghị từ điểm cầu Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Bùi Huy Sơn - Tham tán Công sứ, Trưởng văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc tổ chức Hội nghị này, Thương Vụ đã sớm quảng bá thông tin trên trang web của Thương vụ cũng như mời một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Mỹ tham gia hội nghị nhằm quảng bá trái nhãn đặc sản của Hưng Yên cũng như tìm kiếm cơ hội phục vụ hơn 330 triệu khách hàng tiêu dùng Mỹ.

Ông Bùi Huy Sơn nhận định: “Sự kiện hôm nay không chỉ kịp thời hỗ trợ mùa nhãn năm 2021 mà còn mở ra cơ hội xây dựng các mô hình liên kết đầu tư kinh doanh và nhiều nông sản khác cho những năm sau”.

Tại điểm cầu Lạng Sơn, bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nếu thực tế, đây là địa bàn chung chuyển hàng hóa có cửa khẩu xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng nông sản, trái cây sang Trung Quốc, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo lưu thông hàng hóa.

Trên cơ sở đó, bà Hà đề nghị với tỉnh Hưng Yên và các tỉnh thành có hàng hóa xuất khẩu nông sản cần tăng cường quản lý, kiểm soát chặt khâu thu hoạch, sơ chế, bảo quản nông sản, quy trình bảo quản, đóng gói, phun khử khuẩn cho đúng quy cách; yêu cầu lái xe, chủ hàng thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch khi vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu và ưu tiên thực hiện tiêm đủ vắc xin đối với những đối tượng trực tiếp tham gia vận chuyển hàng hóa…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia của các tổ chức quốc tế, đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước đã tham gia Hội nghị và hứa hẹn những thành công của mùa Nhãn 2021 cũng như các sản phẩm nông sản của Hưng Yên, và khẳng định tiếp tục coi trọng việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu quả nhãn cũng như các loại nông sản của Hưng Yên đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường khó tính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết nối với các đối tác để tiêu thụ nhãn Hưng Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO