Indonesia nhận 1,2 triệu liều vaccine COVID-19 đầu tiên của Sinovac

T.T | 07/12/2020 11:18

BVCL - Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, ngày 6/12, nước này đã nhận lô hàng vaccine COVID -19 đầu tiên của Sinovac từ Trung Quốc.

Cụ thể, trong một cuộc họp trực tuyến, Tổng thống Joko Widodo cho biết, Indonesia đã nhận được 1,2 triệu liều vaccine COVID-19 từ công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc. Đây là loại vaccine Indonesia đã tiến hành thử nghiệm từ tháng 8. Theo ông Widodo, Chính phủ Indonesia có kế hoạch nhận thêm 1,8 triệu liều vaccine vào đầu tháng 1/2021.

capture.jpg
1,2 triệu liều vaccine COVID -19 của Sinovac đã được chuyển tới Indonesia. (Ảnh: AP)

Các thử nghiệm giai đoạn cuối của vaccine Sinovac đang được tiến hành ở Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ, kết quả tạm thời về hiệu quả của vaccine tại Brazil dự kiến ​​sẽ có vào giữa tháng 12. Tháng 1/2021, Indonesia dự kiến sẽ nhận các lô nguyên liệu để sản xuất tổng cộng 45 triệu liều vaccine trong năm 2021.

Indonesia nhận 1,2 triệu liều vaccine COVID-19 đầu tiên của Sinovac - Ảnh 1.

Theo Tổng thống Widodo, Indonesia sẽ nhận thêm 1,8 triệu liều vaccine vào đầu tháng 1/2021. (Ảnh: AP)

Vaccine COVID-19 vẫn cần được đánh giá bởi Cơ quan Thực phẩm và dược phẩm Indonesia (BPOM). Trong khi đó, Chính phủ nước này tiếp tục chuẩn bị cho việc phân phối vaccine và chương trình tiêm chủng đại trà trên toàn bộ quần đảo rộng lớn với 270 triệu dân này.

Số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày ở Indonesia đã tăng nhanh trong những tuần gần đây. Ngày 6/12, Indonesia ghi nhận hơn 6.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh tại quốc gia này lên gần 575.800 người, trong đó có hơn 17.700 bệnh nhân tử vong, cao nhất ở Đông Nam Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia nhận 1,2 triệu liều vaccine COVID-19 đầu tiên của Sinovac
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO