Trong nước

Huyện Gia Lâm trình đề án thành lập 16 phường để lên quận

H.T 10/07/2023 - 13:27

UBND huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đã trình đề án để lên quận sau khi hoàn thành các tiêu chí thành lập quận, phường.

Với diện tích 116 km2 và 310.000 dân số, UBND huyện Gia Lâm sẽ thành lập 16 phường để trình đề án lên quận.

gia-lam-quan.jpg
UBND huyện Gia Lâm sẽ thành lập 16 phường để trình đề án lên quận

16 phường sẽ được thành lập từ hai thị trấn và 20 xã hiện này. Các phường sau khi lên quận Gia Lâm bao gồm: Đa Tốn, Trâu Quỳ, Kiêu Kỵ, Ninh Hiệp, Yên Thường, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Xá, Dương Quang, Lê Chi, Yên Viên, Phù Đổng, Phú Sơn, Thiên Đức, Kim Đức, Bát Tràng.

Việc thành lập quận và các phường sẽ giúp cho UBND huyện Gia Lâm phát triển đồng bộ về hạ tầng, giao thông, đô thị, y tế - giáo dục, kinh tế xã hội và tinh giản bộ máy, biên chế...

Thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 có khoảng 03 đến 05 huyện lên quận, trong đó, ưu tiên huyện Đông Anh và Gia Lâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Gia Lâm trình đề án thành lập 16 phường để lên quận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO