Điều tra - Bạn đọc

Hưng Hà, Thái Bình: Tự ý tháo dỡ vỉa hè, khoan đào mặt đường trái phép nhưng không bị xử lý

Minh Quang 02/06/2024 - 11:26

Một hộ dân ở tổ dân phố Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà ngang nhiên tháo dỡ via hè, khoan đào mặt đường để xây tường bao, khiến nhiều người dân bức xúc. Sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng không được chính quyền sở tại xử lý dứt điểm, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự đô thị địa phương.

z5497667083494_ed749b96c67863770f6e8332269709ad.jpg
Gia đình ông Phạm Tiến Văn đang tiến hành tháo dỡ vỉa hè, sửa chữa cải tạo vỉa hè, khoan đào mặt đường vỉa hè trái phép.

Vừa qua (26/4/2024), UBND thị trấn Hưng Hà đã có báo cáo gửi UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về việc vi phạm quy định kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hộ gia đình ông Phạm Tiến Văn, TDP Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà.

Theo nội dung, ngày 26/4/2024, qua kiểm tra thực tế tại tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư Nhân Cầu 1, UBND thị trấn Hưng Hà cùng TDP Nhân Cầu 1, phát hiện hộ gia đình ông Phạm Tiến Văn đang tiến hành tháo dỡ vỉa hè, sửa chữa cải tạo vỉa hè, khoan đào mặt đường vỉa hè trái phép dọc theo tường bao phía ngoài hộ gia đình ông Văn mà chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Đến chiều cùng ngày, hộ gia đình ông Văn vẫn tiếp tục đào phần rãnh thoát nước và xây rãnh trên phần vỉa hè trên.

z5497659095378_b5a12712f9092a21d11edfb0d5aa7c00.jpg
báo cáo của UBND thị trấn Hưng hà cách đây đã hơn 1 tháng, nhưng vi phạm vẫn chưa được xử lý.

UBND thị trấn Hưng Hà đã tiến hành lập biên bản, đình chỉ tổ thợ đang thi công, yêu cầu ông Văn phải dừng ngay việc phá dỡ, thi công trái phép… trả lại nguyên trạng như ban đầu.

Tuy nhiên, hơn 1 tháng trời, đến chiều ngày 31/5, ghi nhận tại công trình xây dựng vi phạm của ông Văn, chúng tôi vẫn thấy một nhóm thợ xây gần chục người đang gấp rút hoàn thiện bức tường bao cao hơn 2 mét, dài hàng chục mét.

Việc vi phạm của hộ gia đình ông Phạm Tiến Văn không được xử lý dứt điểm, kéo dài, trong khi chính quyền sở tại chưa có biện pháp ngăn chặn đã gây ra bức xúc cho rất nhiều hộ dân sống quanh khu vực, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự đô thị.

untitled.png
Ghi nhận của PV chiều ngày 31/5, một nhóm thợ xây gần chục người đang gấp rút hoàn thiện bức tường bao cao hơn 2 mét, dài hàng chục mét.

Liên quan đến vụ việc trên, mới đây nhất, ngày 16/5/2024, UBND huyện Hưng Hà đã có văn bản số 608 gửi Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Hưng Hà về việc “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn Hưng Hà.

Văn bản nêu, tại một số khu quy hoạch dân cư mới, tình trạng một số hộ gia đình, cá nhân tự ý sửa chữa hạ tầng giao thông khu dân cư chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, điển hình là vụ việc tháo dỡ vỉa hè, khoan đào mặt đường ven sông 1 thuộc Khu quy hoạch dân cư Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà.

Nguyên nhân dẫn đến việc vi phạm trật tự xây dựng nêu trên có một phần do công tác quản lý nhà nước của UBND trấn Hưng Hà còn buông lỏng, chưa quan tâm chú trọng đến công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm, công tác phân công cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa phương chưa rõ ràng. Cụ thể, chưa gắn trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao, có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm quản lý, xử lý vi phạm.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, góp phần thực hiện tốt quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị trấn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn Hưng Hà khẩn trương, nghiêm túc rút kinh nghiệm và chủ động việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trong việc quản lý trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã để xảy ra tình trạng vi phạm trên địa bàn quản lý và có biện pháp xử lý vi phạm, không để thời gian xử lý vụ việc kéo dài, kết quả xử lý chưa đạt hiệu quả…;

Báo cáo kết quả xử lý vụ việc tại quy hoạch khu dân cư Nhân Cầu 1 và quy hoạch dân cư khu Trung tâm thương mại và khu đô thị trung tâm thị trấn Hưng Hà, Nhân Cầu 3 về UBND huyện trước ngày 25/5/2024...;

vb-chi-dao.jpg
Chủ tịch huyện Hưng Hà chỉ đạo báo cáo kết quả xử lý vụ việc trước ngày 25/5/2024... nhưng đến việc vi phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

“Chủ tịch UBND thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng hộ gia đình, cá nhân xâm hại kết cấu hạ tầng giao thông mà không có biện pháp xử lý kịp thời” – Văn bản nêu.

Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà đề nghị Bí thư Đảng ủy thị trấn Hưng Hà thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND thị trấn Hưng Hà thực hiện xử lý vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi pháp luật tại địa phương.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Công an huyện kiểm tra, đôn đốc UBND thị trấn Hưng Hà thực hiện bảo đảm quy định, đúng thời gian yêu cầu. Thường xuyên báo cáo UBND huyện tình hình thực hiện để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Sự việc vi phạm của hộ gia đình ông Phạm Tiến Văn diễn ra trong thời gian dài không bị xử lý đã đặt ra câu hỏi về năng lực quản lý trật tự đô thị cho chính quyền sở tại, cũng như trách nhiệm của những người liên quan. Và liệu UBND huyện Hưng Hà phải ban hành bao nhiêu văn bản chỉ đạo chỉ đạo nữa thì chính quyền thị trấn Hưng Hà mới giải quyết dứt điểm sự việc trên?.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưng Hà, Thái Bình: Tự ý tháo dỡ vỉa hè, khoan đào mặt đường trái phép nhưng không bị xử lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO