Kinh tế

Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại giữa tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp Nhật Bản

Khánh Ngọc 30/11/2023 - 07:36

Chiều 29/11, tại TPHCM, diễn ra Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại giữa tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp Nhật Bản với sự tham dự của hơn 200 đại biểu trong đó có khoảng 50 doanh nghiệp, nhà đầu tư, các hội - hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản và tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự tại hội nghị, về phía Nhật Bản, có ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM; đại diện các cơ quan, tổ chức Nhật Bản: JETRO, JICA, JCCH, JAMWEI...

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Phía tỉnh Đồng Tháp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa.

a3(2).jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu chào mừng tại hội nghị

Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại giữa tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp Nhật Bản được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, hình ảnh địa phương, con người, môi trường và cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp.

Qua đó, thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài khu, cụm công nghiệp tại tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

a2(3).jpg
Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM cho biết, Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn đứng thứ hai, chỉ sau Hoa Kỳ

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cho biết: Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư, là đối tác xuất khẩu và nhập khẩu lớn thứ ba của Việt Nam. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, Nhật Bản liên tục là đối tác đầu tư và viện trợ ODA hàng đầu tại Việt Nam.

Trong năm 2022, tại Đồng Tháp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường Nhật Bản đạt 18,17 triệu USD và trong 8 tháng đầu năm 2023, đạt 20,5 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: giày da, thủy sản, sản phẩm sau gạo, dệt may, collagen, bánh phồng tôm, trái cây...

Những mặt hàng mà Nhật Bản có nhu cầu nhập khẩu chính là những mặt hàng Đồng Tháp có thế mạnh và tiềm năng để trở thành nguồn cung ứng lớn cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

a1(3).jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa trao đổi với ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM trước thềm Hội nghị

Bên cạnh đó, thời gian qua, Đồng Tháp và Nhật Bản đã có các chương trình hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực về nông nghiệp, giáo dục, chuyển đổi số, lao động... song song đó, doanh nghiệp Nhật Bản về tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của Đồng Tháp. Đặc biệt, là những lĩnh vực có thể đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản như: lúa gạo, thủy sản, trái cây, hoa kiểng…

Đồng Tháp nổi tiếng là Đất Sen hồng, tại Nhật Bản hoa sen cũng là loài hoa nổi tiếng, có vị trí quan trọng trong đời sống văn hoá của người dân. Điểm tương đồng này, cùng với truyền thống hợp tác, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản rất quan trọng để thúc đẩy những hợp tác mới, mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Tháp là sự thành công của hội nghị.

a4(2).jpg
Quang cảnh tại hội nghị

Ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM cho biết, theo kết quả khảo sát thực trạng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài do JETRO thực hiện, Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn đứng thứ hai, chỉ sau Hoa Kỳ.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư tại Đồng Tháp, ông Ono Masuo đề nghị tỉnh Đồng Tháp xem xét, xây dựng Tổ công tác Nhật Bản – Japan Desk. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp Nhật Bản khi cân nhắc ý định đầu tư vào Đồng Tháp có thể liên hệ đến một đầu mối thống nhất mà còn giúp cho UBND tỉnh Đồng Tháp có thể nắm bắt thông tin một cách toàn diện, không bị phân tán rời rạc về tình hình tìm hiểu đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại giữa tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO