Thực hiện kế hoạch của TAND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), các TAND khu vực của tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn phụ trách.
Theo đó, ngày 25/7, TAND khu vực 1 – Lạng Sơn đã tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà 07 gia đình cán bộ là con thương binh, liệt sĩ đang công tác tại TAND tỉnh Lạng Sơn và Toà án nhân dân khu vực 1 – Lạng Sơn.
Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa to lớn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, qua đó, nâng cao lòng tự hào về truyền thống anh hùng, cách mạng của dân tộc Việt Nam, giáo dục ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc các Anh hùng Liệt sĩ, Thương binh, Bệnh binh và những người có công với cách mạng, góp phần bồi đắp nét đẹp truyền thống trong đời sống xã hội, trong lối sống và ứng xử của thế hệ tiếp bước cha ông.
Tại các gia đình, đoàn công tác của TAND khu vực 1 – Lạng Sơn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới các Anh hùng Liệt sĩ, Thương binh đã hy sinh một phần xương máu để bảo vệ Tổ quốc.
Cũng trong dịp này, lãnh đạo, công chức và người lao động TAND khu vực 2 – Lạng Sơn đã đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Hoàng Thị Chim – Vợ liệt sĩ Hoàng Tuấn Tráng và gia đình ông Nguyễn Văn Lợi – thương binh mất sức lao động 25%.
Được biết, bà Hoàng Thị Chim hiện bị tai biến, tuổi cao sức yếu, không có con cái nên ở cùng cháu họ, thu nhập chính chỉ từ khoản trợ cấp hàng tháng. Còn ông Nguyễn Văn Lợi mất sức lao động, khi trái gió trở trời thì vết thương từ chiến tranh lại lên cơn đau nhức, không thể lao động.
Trong không khí trang trọng và ấm áp, đồng chí Lãnh đạo cùng cán bộ công chức trong đơn vị đã trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, động viên tinh thần và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, đồng thời đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đây là hoạt động thường niên thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là dịp để cán bộ, công chức, người lao động của Tòa án nhân dân khu vực 2 – Lạng Sơn ôn lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn và tinh thần phục vụ nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, sự kính trọng và tri ân sâu sắc của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân khu vực 2 – Lạng Sơn đối với các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội trong mỗi cán bộ Tòa án nhân dân.
Trong hành trình tri ân đầy ý nghĩa này, đoàn công tác TAND khu vực 4 – Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh án làm trưởng đoàn phối hợp với UBND xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn đến thăm, tặng quà các gia đình bà Trần Thị Gắng ở thôn Hồng Kết, xã Cai Kinh là thân nhân của liệt sĩ Trần Văn Hạnh và gia đình ông Nguyễn Văn Cầu ở thôn Đằng, xã Cai Kinh là thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Bất, và ông Vũ Văn Việt là thương binh tỷ lệ thương tật dưới 81%.
Tại các gia đình, thay mặt Đoàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình kinh tế và cuộc sống của các gia đình chính sách và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối những đóng góp của các gia đình chính sách, người có công đối với công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong dịp này, đoàn công tác gửi tặng các gia đình với phần quà ý nghĩa trị giá 1.000.000 đồng/ một gia đình.
Qua hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, Lãnh đạo, công chức và người lao động của TAND các khu vực tỉnh Lạng Sơn mong muốn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, toàn diện trong cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị về truyền thống đấu tranh cách mạng, sự hi sinh cao cả, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người và gia đình có công với cách mạng, góp phần phát huy, duy trì đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đền ơn đáp nghĩa của dân tộc cũng như khơi dậy, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước của các gia đình có thân nhân là thương binh, liệt sĩ.