Hồ sơ xét xử: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phục vụ nhu cầu cá nhân

Nhóm PV - 12/12/2023 - 06:30
(HSXX) - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi sử dụng các thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thành tài sản của mình. Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh - trật tự và đời sống nhân dân. Tất cả các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh.
Chia sẻ ý kiến của bạn
(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO