Hàn Quốc ghi nhận thêm trường hợp mắc cúm gia cầm độc lực cao

T.A t/h | 06/01/2021 10:32

BVCL - Ngày 5/1, Hàn Quốc đã xác nhận thêm 3 trường hợp mắc cúm gia cầm độc lực cao từ các trang trại, nâng tổng số ca nhiễm cúm gia cầm lên 46 trường hợp.

Theo Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc, giới chức trách nước này cho biết đã phát hiện chủng cúm gia cầm H5N8 rất dễ lây lan ở Buan, cách thủ đô Seoul 280km về phía Nam, và thành phố Sejong. Trước đó, lực lượng chức năng Hàn Quốc đã phát hiện một trường hợp khác từ một trang trại nuôi vịt ở Cheonan, cách thủ đô Seoul 92km về phía Nam.

00000000000000226472-16098868690981074536910.jpg
Hàn Quốc đã phải tiêu hủy hàng triệu con gia cầm để ngăn chặn sự lây lan của bệnh cúm gia cầm độc lực cao. (Ảnh: Yonhap)

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết đã ban hành lệnh ngừng hoạt động trong 7 ngày đối với tất cả trang trại gia cầm trong các khu vực có ca nhiễm bệnh mới nói trên.

Hàn Quốc ghi nhận thêm trường hợp mắc cúm gia cầm độc lực cao - Ảnh 1.

Nhân viên kiểm dịch tiêu hủy vịt tại một trang trại ở Gokseong, tỉnh Nam Jeolla. (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc đã báo cáo một loạt trường hợp mắc cúm gia cầm từ các trang trại gia cầm kể từ cuối tháng 11/2020. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, một trường hợp nhiễm bệnh khác được báo cáo tại một trang trại vịt ở Eumseong, cách thủ đô Seoul 131km về phía Nam. Trong tổng số các trường hợp mắc cúm liên quan đến trang trại được báo cáo cho đến nay, tỉnh Gyeonggi gần Seoul có 12 ca, tiếp theo là tỉnh Nam Jeolla với 10 trường hợp.

Theo số liệu mới nhất được công bố vào ngày 5/1, Hàn Quốc đã tiêu hủy hơn 13 triệu con gia cầm. Nước này áp dụng quy định tiêu hủy gia cầm trong bán kính 3km từ các trang trại bị nhiễm bệnh. Trong khi đó, số trường hợp nhiễm cúm gia cầm có nguyên nhân từ chim hoang dã di cư lên tới 52 ca.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc ghi nhận thêm trường hợp mắc cúm gia cầm độc lực cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO