Hải Phòng: Vụ hai vợ chồng chết cháy trong nhà có dấu hiệu tội phạm

Thanh Tâm (T/h)| 26/07/2021 12:02

BVCL - Qua điều tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định, vụ hai vợ chồng bán đồ điện tử chết cháy trong ngôi nhà trên địa bàn có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 26/7, Công an huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến hai vợ chồng tử vong trên địa bàn xã Tiến, huyện Vĩnh Bảo.

photo1627269142590-1627269142784269465034.jpeg
Hiện trường vụ việc

Theo đó, khoảng 2h ngày 26/7, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được thông tin đang xảy ra hỏa hoạn tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn và có 2 người vẫn đang mắc kẹt trong nhà.

Ngay sau đó, Công an huyện Vĩnh Bảo đã điều động 15 chiến sỹ cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường dập lửa, cứu người.

Tại hiện trường, đám cháy đang bao trùm toàn bộ tầng 1 khu vực bán hàng tạp hóa của tòa nhà 2 tầng và toàn bộ kho bán đồ vật liệu xây dựng, thiết bị điện nước.

Lực lượng cứu hộ đã tiến hành phá cửa phía trước và tiếp cận cửa phía sau nhà, phát hiện 2 vợ chồng chủ nhà đã chết tại tầng 1 là ông Phạm Trung Nhỡ và bà Trịnh Thị San. Tới khoảng 4h thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường cho thấy ngôi nhà bị cháy nhưng cửa phía sau bị mở, trên người một nạn nhân có dấu hiệu bị tấn công.

Theo chính quyền địa phương, hai vợ chồng ông Nhỡ mở cửa hàng bàn đồ điện, đồ tạp hóa tại nhà riêng, kinh tế gia đình thuộc diện khá giả.

Trên cơ sở đó, Thượng tá Ngô Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo đánh giá, vụ hỏa hoạn trên có dấu hiệu tội phạm.

Hiện, vụ việc tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Vụ hai vợ chồng chết cháy trong nhà có dấu hiệu tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO