Hải Phòng: Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên

Vũ Ba| 01/04/2023 09:05

BVCL - Chiều 30/3, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên thành phố nhân dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

anh-thuong-truc-thanh-uy-chup-anh-luu-niem-voi-thanh-nien.jpg
Thường trục Thành ủy chụp ảnh lưu niệm với đại diện đoàn viên, thanh niên thành phố.

Tại Hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã nêu nhiều vấn đề tập trung vào 13 nhóm kiến nghị, đề xuất để lãnh đạo thành phố và các sở, ngành quan tâm trả lời như: Thu hút và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng hiện đang được đào tạo tại các trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển thành phố, đặc biệt đối với ngành nghề về kinh tế biển; giải pháp để thanh niên có tiền án, tiền sự, từng lầm lỗi đã hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, có cơ hội tìm việc làm; chính sách phát triển ngành nghề, đặc biệt chính sách dài hạn để định hướng nghề nghiệp cho thanh niên phù hợp với xã hội và thành phố; dành quỹ đất và kinh phí cho việc xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo, nâng cấp điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; sớm khắc phục tình trạng bán hàng rong, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo VSAT tại khu vực cổng trường học; khắc phục tình trạng buôn bán và sử dụng các chất kích thích, thuốc lá điện tử trên địa bàn thành phố đã và đang có ảnh hưởng đến thanh thiếu nhi; định hướng bố trí nghề nghiệp, việc làm cho vận động viên; có cơ chế đào tạo nghề cho vận động viên chuyên nghiệp trong thời gian giữa các giải đấu để sau khi giải nghệ có thể sinh sống bằng nghề khác; có chế độ đãi ngộ phù hợp cho vận động viên khi đang tham gia tập luyện thi đấu và sau kết thúc giải đấu; quan tâm triển khai một số giải pháp cụ thể cải thiện điều kiện ăn ở sinh hoạt của sinh viên đang ở ký túc xá tập trung; có cơ chế khen thưởng cho thanh niên tình nguyện có thành tích xuất sắc khi tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè...

Tại cuộc Đối thoại, các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên cơ bản đã được lãnh đạo thành phố và các Sở, ban, ngành giải đáp làm rõ và gợi mở các giải pháp để các bạn trẻ làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, đóng góp sức trẻ cho công cuộc xây dựng, bảo vệ thành phố và đất nước.

Phát biểu tại cuộc đối thoại, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên thành phố là mong muốn của Thường trực Thành ủy nhằm lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên thành phố; đồng thời là tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đối với thanh niên, vì sự phát triển của thanh niên. Những ý kiến phát biểu tại cuộc đối thoại là những nguyện vọng, hiến kế, những đòi hỏi rất chính đáng và thiết thực của thế hệ trẻ thành phố; thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia, chung vai, gánh sức của các bạn trẻ với lãnh đạo thành phố trong việc giải quyết những vấn đề dân sinh của thành phố. Do đó, Bí thư Thành ủy khẳng định sẽ cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để những cam kết ngày hôm nay với đoàn viên, thanh niên thành phố sớm có kết quả; phúc đáp phần nào những mong mỏi, tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhắn nhủ và gửi gắm các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên thành phố phải có cho mình lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, sống có khát vọng, có mục tiêu thì cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa và làm cho cuộc sống ngày ngày càng tốt đẹp hơn; đặc biệt phải nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào về quê hương Hải Phòng và giữ trong mình khí chất của người Hải Phòng. Các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên phải khao khát tri thức, khao khát khám phá, khao khát vươn lên; nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân, duy trì thói quen đọc sách để tiếp cận với nguồn tri thức vô tận của nhân loại; thông thạo ít nhất một ngoại ngữ và kỹ năng tin học để có thể thích nghi và hòa nhập; tích cực rèn luyện thể thao, tham gia các hoạt động nghệ thuật để có một sức khỏe tốt và đời sống tinh thần trong sáng, mạnh mẽ.

Bí thư Thành ủy cũng mong muốn các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên phải sống có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và quê hương, đất nước; là những người xung phong, đi đầu trong thực hiện chủ trương, quyết sách lớn của thành phố, nhất là thực hiện chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tiếp tục nêu cao tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng, chăm lo cho thiếu nhi; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu...

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền của thành phố cần tiếp tục dành nhiều sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định kỳ làm việc với tổ chức Đoàn, đối thoại với thanh niên; các cấp chính quyền, đoàn thể và các lực lượng xã hội tăng cường phối hợp, hỗ trợ các hoạt động của tuổi trẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và thực sự chú trọng việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Nhân dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Thành ủy đã trao tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 20 nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 2 tỷ đồng để xây nhà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO