Hà Nội: Gần 2.700 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

T. Trang | 23/08/2022 14:26

BVCL - 2.700 là một con số đáng lo ngại khi gần đây có nhiều vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về người và tài sản. Con số này thực ra đã giảm so với cuối năm ngoái, khi đó có hơn 2.900 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Các lỗi vi phạm về PCCC như tại những công trình được thống kê lên tới gần 8.500 lỗi.

Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho thấy, trong số những nguyên nhân dẫn đến cháy thì sự cố về hệ thống thiết bị điện chiếm phần lớn.

krok-1661222477393207224381(1).jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy. (Ảnh: Dân trí)

Tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp tại các khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, nhà kết hợp sản xuất kinh doanh. Trong 4 năm từ 2018 đến hết 2021, trung bình mỗi năm ghi nhận hơn 330 vụ cháy làm khoảng 10 người thiệt mạng/năm. Riêng 6 tháng đầu năm nay, xảy ra hơn 200 vụ, làm 12 người thiệt mạng.

Trước thực trạng liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nổ, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn.

Các đơn vị thực hiện xong trước ngày 20/9, xử lý nghiêm các vi phạm và kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định với những trường hợp vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Gần 2.700 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO